TPHCM đã có 5km đường hoa chạy dọc tuyến đường sắt nội đô

Tâm Linh

(Dân trí) - Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn và quận Phú Nhuận (TPHCM) phát động trồng cây dọc tuyến đường ray qua địa bàn, góp phần xây dựng đường hoa dài nhất Việt Nam.

Sáng 20/4, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn và UBND quận Phú Nhuận đã ra quân tổng vệ sinh và trồng cây tại hơn 2km tuyến đường ray chạy qua địa bàn quận.

TPHCM đã có 5km đường hoa chạy dọc tuyến đường sắt nội đô - 1

Đoạn đường tàu chạy qua quận Phú Nhuận, TPHCM được trồng cây hoa huỳnh liên vàng hai bên (Ảnh: Nam Anh).

Sự kiện diễn ra nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" và phát động thực hiện mô hình "Đường tàu - Đường hoa".

Ông Nguyễn Công Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn và ông Trần Quang Sang, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, đã ký kết phối hợp thực hiện mô hình "Đường tàu - Đường hoa" tại địa bàn quận, góp phần tạo chuyển biến tích cực về cảnh quan môi trường, nếp sống văn minh, ngăn chặn tình trạng xả rác quanh đường ray, giữ gìn trật tự an toàn đường sắt.

Tại lễ ra quân, ông Đặng Sỹ Mạnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tặng địa phương 100 cây hoa huỳnh liên, 100 cây hoa giấy. Bí thư Quận ủy Phạm Hồng Sơn và Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Mai Thành Phương cũng trao tặng một số cây cảnh.

Không chỉ trồng cây, ngành đường sắt và địa phương cũng phối hợp tổ chức chăm sóc các loại cây cảnh dọc tuyến, mỗi năm sẽ rà soát trồng bổ sung, cắt tỉa để đảm bảo chiều cao giới hạn.

Đồng thời, hai đơn vị định kỳ mỗi quý sẽ ra quân dọn vệ sinh làm sạch môi trường; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi phá hoại công trình đường sắt, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, hành lang bảo vệ công trình đường sắt, xâm hại đến cây cảnh; tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường, bảo vệ hành lang, bảo vệ cây cảnh với các hộ dân, các tổ dân phố dọc hai bên đường sắt.

Vài năm nay, chính quyền quận Phú Nhuận đã thực hiện nhiều chương trình trồng hoa quanh đây, người dân sống dọc đường tàu cũng đóng góp cây cảnh, hoa cảnh và tự nguyện tưới, tỉa cho loạt cây "của công lẫn của riêng".

Hôm 12/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Đảng, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn cũng cho biết, ngành đường sắt cũng rà soát hơn 2km đường sắt đi qua quận Phú Nhuận để loại bỏ các loại cây không đúng với quy định luật đường sắt do người dân trồng trước đó, thay bằng cây phù hợp.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn, cơ sở vật chất của đường sắt địa phương hiện không thể đảm nhận việc tưới cây, chăm cây ở phạm vi rộng. "Chúng tôi sẽ vận động người dân, mong sự góp sức của người dân và địa phương, có thể xin mỗi nhà một xô nước tưới cho hàng cây ven đường tàu trước nhà họ", ông Đảng nói.

Thời gian qua, ngành đường sắt đã triển khai thực hiện chương trình "Đường tàu - Đường hoa" ở nhiều tỉnh thành trong nước, góp phần xây dựng con đường hoa dài nhất Việt Nam dọc tuyến đường sắt, tạo điểm nhấn và thu hút khách du lịch.

TPHCM đã có 5km đường hoa chạy dọc tuyến đường sắt nội đô - 2

Sơ đồ tuyến đường sắt quốc gia đi trong nội đô TPHCM dài 14km (Ảnh: Google Maps).

Trước đó, ngày 15/4, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn phối hợp UBND phường 9, quận Phú Nhuận dọn dẹp và trồng cây hơn 1km dọc tuyến, nâng độ dài "đường tàu - đường hoa" ở quận này lên khoảng 4km.

Ngày 8/4, công ty cũng đã phối hợp cùng phường 13, quận Bình Thạnh tổ chức ra quân, làm vệ sinh, dọn cỏ và trồng nhiều loại cây dọc hơn 1km hành lang tuyến đường sắt.

Như vậy, toàn tuyến đường sắt quốc gia nội đô TPHCM dài 14km đã có 5km đường hoa.