TPHCM: Cấm dừng, đỗ xe ở khu phố Tây

(Dân trí) - Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông ở khu phố Tây (quận 1), Sở Giao thông vận tải TP HCM quyết định cấm tất cả các loại ô tô dừng, đỗ trên đường Phạm Ngũ Lão trong khoảng thời gian từ 6h - 24.

Sở GTVT TP quyết định từ ngày 10/3 cấm dừng, đỗ xe trên đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Cống Quỳnh) trong khoảng thời gian từ 6h - 24h.

Các loại ô tô con, xe khách dưới 26 chỗ ngồi được phép dừng bên trong các ô đỗ xe không quá 5 phút để khách lên xuống. Các loại xe khách từ 26 chỗ ngồi trở lên phải lưu thông vào bến xe buýt trong công viên 23/9 để lên xuống khách, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.​​

Xe dừng, đỗ đón khách gây ùn tắc giao thông trên đường Phạm Ngũ Lão
Xe dừng, đỗ đón khách gây ùn tắc giao thông trên đường Phạm Ngũ Lão

Song song đó, Sở GTVT TP cũng bố trí bãi đậu xe rộng khoảng 500 m2 trong công viên 23/9 cho các xe dừng, đón khách. Từ công viên di chuyển đến khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão và khu vực lân cận không quá xa. Thời gian tới, Sở GTVT TP sẽ có phương án xây dựng nhà chờ và nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn để phục vụ hành khách. Việc thu phí để thuê người làm vệ sinh, giữ gìn an ninh trật khu vực này cũng được tính tới.

Theo đại diện Sở GTVT TP, việc cấm xe dừng, đỗ ở các tuyến đường khu vực phố Tây là Đề Thám, Phạm Ngũ Lão nhằm bảo đảm an toàn giao thông và giảm ùn tắc. Còn việc lập phố đi bộ ở khu vực này vẫn đang được các đơn vị liên quan nghiên cứu.

Trước đó, Sở GTVT TP cũng đã cắm biển cấm xe trên 9 chỗ dừng, đậu trên đường Mai Chí Thọ (quận 2), trong khoảng thời gian từ 6 – 10h và 16 – 20h hằng ngày.

Đường Mai Chí Thọ trở thành điểm tập kết hành khách của một số doanh nghiệp sau khi các tuyến đường trung tâm là Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thái Bình, Đề Thám, Lê Hồng Phong cấm xe trên 9 chỗ ngồi dừng, đỗ đón khách. Giao thông trên tuyến đường này trở nên lộn xộn, thường xuyên ùn ứ. Đó là chưa kể hành khách xả rác bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị.

Để giải quyết vấn đề trên, Sở GTVT đã bố trí cho xe về dừng, đỗ đón khách ở một bãi đất trên tuyến đường Mai Chí Thọ. Bãi này hoạt động giống trạm xe buýt, mỗi xe chỉ được phép dừng 3 phút để đón, trả khách.

Quốc Anh

TPHCM: Cấm dừng, đỗ xe ở khu phố Tây - 2