TPHCM bắn pháo hoa tại 7 điểm chào đón năm mới Canh Tý 2020

(Dân trí) - Pháo hoa tỏa sáng khắp bầu trời TPHCM trong đêm giao thừa với 7 điểm bắn, trong đó có 2 điểm bắn tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark. Trong khi đó tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định tổ chức 3 địa điểm bắn pháo hoa mừng xuân mới.

UBND TP vừa chấp thuận việc tổ chức bắn pháo hoa vào đêm đón giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong vòng 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 25/1 (đêm 30 Tết), tại 7 địa điểm.

TPHCM bắn pháo hoa tại 7 điểm chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 1
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TPHCM vào lễ 30/4 năm nay (ảnh: Phạm Nguyễn)

Theo đó, giao thừa năm nay bắn pháo hoa tầm cao tại 2 địa điểm quen thuộc là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2); tòa nhà Landmark và khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park (phường 22, quận Bình Thạnh).

Trong khi đó, 5 điểm bắn tầm thấp trải rộng khắp bầu trời thành phố, gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9), Khu Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá Cần Giờ, huyện Cần Giờ và Trung tâm hành chính huyện Nhà Bè.

Ngoài chương trình bắn pháo hoa như thường lệ, TPHCM vẫn tiếp tục chào đón khách du xuân đến với đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1). Đường hoa bắt đầu đón khách từ 19h ngày 22/1 đến 21h ngày 28/1 (28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết).

Cùng với đó, Hội hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn là điểm "check-in" thú vị thứ 2 cho người dân và du khách tại TPHCM mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Hội hoa Xuân TPHCM là nét văn hóa đặc sắc và là điểm hẹn chào đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan thưởng ngoạn mỗi dịp Xuân về.

Hội hoa Xuân Canh Tý - Hội hoa Xuân lần thứ 40, diễn ra từ ngày 19/1 đến hết ngày 30/1/2 (25 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết Canh Tý).

Người dân thành phố cũng có thể thưởng ngoạn "kỳ hoa, dị thảo" và "mang xuân" về nhà khi đến với Chợ hoa Tết tại Công viên 23/9, Công viên Lê Văn Tám, Công viên Gia Định, hoa Tết trên bến Bình Đông (quận 8)...

Thanh Hóa bắn pháo hoa tại 3 địa phương

Tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho UBND thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

TPHCM bắn pháo hoa tại 7 điểm chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 2
Thanh Hóa bắn pháo hoa tại 3 địa phương trong đêm giao thừa.

Cụ thể các địa điểm bắn pháo hoa là tại Quảng trường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa), Trung tâm tổ chức hội nghị (thị xã Bỉm Sơn) và sân vận động huyện Ngọc Lặc.

Thời gian bắt đầu vào lúc 0h ngày 25/1/2020, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; thời gian bắn pháo hoa không quá 15 phút.

Toàn bộ kinh phí thực hiện bắn pháo hoa tầm thấp bằng nguồn xã hội hóa do các địa phương huy động, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Cùng với việc bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật đêm giao thừa cũng sẽ được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa từ 22 - 24 giờ đêm 30 Tết.

Quốc Anh - Duy Tuyên

Dòng sự kiện: Xuân Canh Tý 2020