TPHCM ấn định thời gian khởi công và hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm

Q.Huy

(Dân trí) - UBND TPHCM quyết định dự án rạch Xuyên Tâm đoạn qua quận Gò Vấp khởi công vào tháng 8/2024; đoạn qua quận Bình Thạnh khởi công vào tháng 4/2025.

UBND TPHCM vừa ra quyết định ban hành kế hoạch chi tiết triển khai dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm đoạn từ Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật (dự án rạch Xuyên Tâm). Dự án được bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Theo bản kế hoạch được ban hành, quận Gò Vấp chịu trách nhiệm thực hiện việc bồi thường và bàn giao mặt bằng để khởi công dự án vào tháng 8/2024, quận Bình Thạnh bàn giao mặt bằng để khởi công vào tháng 4/2025.

Trong năm 2023, các đơn vị cần thực hiện xong các phần việc liên quan đến bố trí vốn, phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch các đồ án phân khu, báo cáo tác động môi trường, phê duyệt dự án đầu tư.

TPHCM ấn định thời gian khởi công và hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm - 1

Rạch Xuyên Tâm tại TPHCM chịu cảnh ô nhiễm nặng nề nhiều năm qua (Ảnh: H.G.).

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của dự án rạch Xuyên tâm cần được phê duyệt vào tháng 10/2024. Dự án rạch Xuyên Tâm đoạn qua địa bàn quận Gò Vấp cần hoàn thành vào tháng 4/2025, đoạn qua quận Bình Thạnh hoàn thành vào tháng 4/2028.

Tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND TPHCM khóa X, diễn ra tháng 12/2022, các đại biểu đã thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng rạch Xuyên Tâm.

Dự án có quy mô từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua các quận Bình Thạnh, Gò Vấp.

Dự án này có tổng vốn hơn 9.600 tỷ. Trong đó, chi phí xây dựng là hơn 2.400 tỷ, chi phí quản lý dự án là 19 tỷ, tư vấn đầu tư là 77 tỷ, các chi phí khác là hơn 133 tỷ, chi phí dự phòng là hơn 415 tỷ.

Đối với dự án này, chi phí cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn với hơn 6.500 tỷ đồng.

TPHCM ấn định thời gian khởi công và hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm - 2

Dự án rạch Xuyên Tâm hướng đến mục tiêu cải tạo môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân 2 bên bờ (Ảnh: H.G.).

Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên từ năm 2021-2025, thành phố sẽ tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và khởi công phần dự án tại quận Gò Vấp. Tổng vốn cho giai đoạn này là hơn 6.600 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 2026-2030, thành phố sẽ bố trí hơn 3.000 tỷ đồng để tổ chức hoàn thành công trình tại cả 2 quận Bình Thạnh, Gò Vấp.

Nói về mức độ quan trọng của dự án này, chính quyền thành phố cho biết, việc đầu tư dự án rạch Xuyên Tâm là cần thiết nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng, nâng cao chất lượng sống của người dân và làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Dự án ngoài giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường còn giúp địa phương thu gom nước mưa, hạn chế ngập úng.

Đồng thời, sau khi hoàn thành, rạch Xuyên Tâm sẽ kết nối giao thông giữa các dự án có hạ tầng giao thông đã, đang và sẽ đầu tư trong khu vực.