1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: 3.400 tỷ đồng lắp đặt ống dẫn nước theo công nghệ Pháp

(Dân trí) - Hơn 10km đường ống dẫn nước có đường kính 2,4m sẽ được thi công ngầm để dẫn nước về trung tâm TPHCM.

Ngày 15/11, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) cùng liên doanh nhà thầu Pháp khởi công dự án lắp đặt tuyến ống nước sạch từ ngã tư Bình Thái (quận 9) về cầu Điện Biên Phủ.

Công trình có tổng vốn đầu tư lên đến 154 triệu USD, trong đó vay 138 triệu USD của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), thi công trong 3 năm 6 tháng. Đây là hạng mục lớn nhất thuộc dự án giảm thất thoát nước, mở rộng mạng lưới cấp nước của SAWACO.

Khởi công dự án xây dựng tuyến ống cấp nước vượt sông Sài Gòn trị giá 3.400 tỷ đồng
Khởi công dự án xây dựng tuyến ống cấp nước vượt sông Sài Gòn trị giá 3.400 tỷ đồng

Với chiều dài hơn 10km, đường kính ống 2,4m, đây là hệ thống dẫn nước lớn nhất từ trước tới nay tại TPHCM. Tuyến ống được thi công kích ngầm toàn tuyến, băng qua sông Sài Gòn và kênh Rạch Chiếc, Văn Thánh, Nhiêu Lộc – Thị Nghè để dẫn nước về trung tâm thành phố.

Tuyến ống này sẽ thay thế đường ống cấp nước hiện hữu rộng 2m, xây dựng từ hơn 50 năm trước, dẫn nước từ nhà máy nước Thủ Đức về khu vực trung tâm TPHCM.

Tuyến ống cấp nước sạch này sẽ tăng khả năng truyền tải, cấp nước cho hơn 50% địa bàn thành phố. Khi tuyến ống này đưa vào vận hành, tuyến ống hiện hữu sẽ tạm ngưng để kiểm tra và sửa chữa. Sau đó, cả hai tuyến ống sẽ cùng hoạt động.

Theo công ty, hiện nay tỷ lệ thất thoát nước được giảm xuống nhiều, năm 2009 là 40% và 2016 là 28%. Song đây vẫn là vấn đề nan giải của ngành cấp nước thành phố. Đường ống cũ, thường xuyên bị vỡ trong quá trình đào đường, hệ thống vận chuyển nước quá xa, công tác quản lý yếu kém… được cho là nguyên nhân thất thoát nước.

Theo tính toán, mỗi ngày TPHCM thất thoát hơn 550.00m3 nước sạch, tương đương 3 tỷ đồng.

Quốc Anh