Đồng Nai:

TP Biên Hòa thu hồi công văn giới thiệu doanh nghiệp bán bảo hiểm

(Dân trí) - Một vị Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ký công văn gửi đến 30 phường, xã trực thuộc giới thiệu một doanh nghiệp bán bảo hiểm tai nạn điện. Mới đây, UBND TP Biên Hòa đã quyết định thu hồi văn bản này.

Ngày 20/5, thông tin từ UBND TP Biên Hòa cho biết đã cho thu hồi văn bản do ông Nguyễn Tấn Long - Phó Chủ tịch UBND TP - ký yêu cầu các phường, xã trên địa bàn hỗ trợ một doanh nghiệp triển khai bán bảo hiểm tai nạn điện.

Một người dân được giới thiệu mua bảo hiểm
Một người dân được giới thiệu mua bảo hiểm

Đồng thời, UBND TP Biên Hòa cũng xác nhận, hiện thành phố không chỉ đạo các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm triển khai bán bảo hiểm trên địa bàn. Nếu người dân phát hiện trường hợp nhân viên bảo hiểm sử dụng văn bản đã thu hồi để bán bảo hiểm hoặc ép buộc người dân mua bảo hiểm thì đó là hành vi lừa đảo, phải báo ngay cho chính quyền và công an địa phương xử lý kịp thời.

Trước đó, vào ngày 19/4, ông Nguyễn Tấn Long xác nhận ông có ký văn bản số 1731/UBND- NC gửi Chủ tịch UBND 30 phường - xã của TP Biên Hòa giới thiệu Công ty bảo hiểm hàng không Đông Nam Bộ (đơn vị trực thuộc Tổng công ty bảo hiểm hàng không Việt Nam) triển khai bán bảo hiểm tai nạn sử dụng điện, bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân đến người dân trên địa bàn thành phố.

Văn bản yêu cầu công ty và chính quyền địa phương giới thiệu cho người dân theo hình thức tự nguyện. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình triển khai, doanh nghiệp bảo hiểm thường đi với cán bộ địa phương như tổ trưởng, trưởng ấp, cán bộ xã, phường… khiến người dân dù không có nhu cầu vẫn phải mua vì nể nang.

Vĩnh Thủy