Tổng hợp diễn biến cơn bão số 3

(Dân trí) - Lúc 21h30 ngày 19/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã phát bản tin cuối cùng về ảnh hưởng gió mạnh của bão số 3 và tổng hợp lại diễn biến của cơn bão này.

Sáng 15/8, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đến chiều 15/8 mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ); chiều 17/8 ATNĐ mạnh lên thành bão (cơn bão số 3); tối 18/8 bão số 3 vượt qua bán đảo Lôi Châu đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 8, khi đi vào giữa Vịnh Bắc Bộ bão số 3 mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Sáng 15/8 một vùng áp thấp hình thành trên khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Sáng 15/8 một vùng áp thấp hình thành trên khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Chiều ngày 15/8, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Chiều ngày 15/8, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Chiều ngày 17/8, ATNĐ mạnh lên thành bão (cơn bão số 3).
Chiều ngày 17/8, ATNĐ mạnh lên thành bão (cơn bão số 3).

Chiều ngày 19/8 bão số 3 đổ bộ vào khu vực Hải Phòng-Thái Bình.
Chiều ngày 19/8 bão số 3 đổ bộ vào khu vực Hải Phòng-Thái Bình.

Chiều ngày 19/8, bão số 3 đổ bộ vào khu vực Hải Phòng - Thái Bình với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12 trên khu vực ven biển. Đến chiều tối cùng ngày, sau khi đi vào khu vực Hà Nội bão số 3 đã suy yếu thành ATNĐ. Đến 19h ngày 19/8 ATNĐ (suy yếu từ bão số 3) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; ở Cô Tô, Cửa Ông (Quảng Ninh) đã quan trắc được gió giật mạnh cấp 10-11; ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) đã quan trắc được gió giật mạnh cấp 6-9.

Riêng tại Hà Nội cũng đã quan trắc được gió giật mạnh cấp 6-8. Tổng lượng mưa 150-200mm trong 2 ngày vừa qua.

Trong 2 ngày (18-19/8) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to (100-200mm), một số nơi lớn hơn như trạm Km 46 (Sơn La), Cao Phong (Hòa Bình), Kim Bôi (Hòa Bình) 210mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 260mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 315mm. Ở Hòn Dấu (Hải Phòng) đã có nước biển dâng kết hợp thủy triều cao 3,5m. Trong đêm (19/8) ở vịnh Bắc Bộ còn có gió giật mạnh cấp 6-8.

Từ đêm 19/8 đến hết ngày 20/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa to (50-150mm) có nơi trên 150mm.

Lũ trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Thương, sông Lục Nam, sông Mã, sông Bưởi đang lên nhanh. Mực nước lúc 19h ngày 19/8 tại một số trạm như sau: Trên sông Lục Nam tại Lục Nam: 4,02m, dưới báo động (BĐ) 1: 0,28m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 3,96m, dưới BĐ1: 0,34m; sông Mã tại Hồi Xuân: 59,5m, trên BĐ1: 0,5m, tại Cẩm Thủy: 17,33m dưới BĐ1: 0,17m, tại Lý Nhân: 7,52m, dưới BĐ1: 2,0m; sông Bưởi tại Kim Tân: 8,03m dưới BĐ1: 2,0m.

Dự báo: Lũ trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Thương, sông Lục Nam, sông Mã, sông Bưởi tiếp tục lên nhanh. Đến sáng mai (20/8), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Lục Nam tại Lục Nam lên mức 5,5m, trên BĐ2: 0,2m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương lên mức 4,5m, trên BĐ1: 0,2m; trên sông Thao tại Yên Bái lên mức BĐ 1 (30,0m); trên sông Mã tại Lý Nhân lên mức 10,0m, trên BĐ1: 0,5m, sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 10,5m, trên BĐ1: 0,5m, sau đó còn tiếp tục lên. Lưu lượng đến hồ Hòa Bình có khả năng tăng lên mức 7000m3/s.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, thấp tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Nguyễn Dương