Hà Tĩnh:

Tông chết người, tài xế chối cãi cho đến khi dân trưng ra… clip

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn làm bé trai 8 tuổi tử vong, Hồ Quốc Trâm (SN 1972, trú xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không chịu nhận trách nhiệm người gây tai nạn. Khi người dân cung cấp chứng cứ trong camera bên đường cho cơ quan chức năng, tài xế này mới thừa nhận hành vi của mình.

Khoảng 16h ngày 30/7, em Đậu Anh Khoa (SN 2008, trú thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi xe đạp trên tuyến đường QL1A theo hướng Bắc - Nam, khi đến ngã tư ở thị trấn Cẩm Xuyên thì bị chiếc xe tải mang BKS 38C-060.38 do anh Hồ Quốc Trâm (SN 1971, trú xã Cẩm Hưng) điều khiển từ trong ngõ hẻm ra tông trúng.

Cú tông mạnh khiến em Khoa ngã xuống đường, tử vong ngay tại chỗ.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, tài xế Trâm đang chở theo bố đã dừng xe, song không chịu nhận mình là người gây ra tai nạn đối với cháu Khoa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước thái độ không thừa nhận trách nhiệm của tài xế, một người dân bên đường đã cung cấp camera của gia đình được lắp đặt trước cổng có ghi lại hình ảnh vụ tai nạn cho lực lượng chức năng. Lúc này Trâm mới thừa nhận hành vi gây tai nạn của mình và tới cơ quan chức năng trình báo.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn.

Tiến Hiệp