Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng được điều động về UBND TPHCM

Quốc Anh

(Dân trí) - Ông Nguyễn Tấn Phong - Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng - được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động về công tác tại UBND TPHCM.

Ngày 11/8, tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Nguyễn Tấn Phong - Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng - đến nhận công tác tại UBND TPHCM để chờ phân công nhiệm vụ mới.

Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng được điều động về UBND TPHCM - 1

Ông Nguyễn Tấn Phong - Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng - nhận quyết định đến nhận công tác tại UBND TPHCM (ảnh: Trang Web Đảng bộ TPHCM)

Ông Nguyễn Tấn Phong (sinh năm 1964) có trình độ: cử nhân Văn chương, cử nhân Báo chí; cử nhân Triết học. Ông làm Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng từ tháng 5/2012 đến nay. 

Trước đó, ông Phong từng giữ các chức vụ, vị trí công tác: Thư ký tòa soạn, Trợ lý Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy đã thông báo công văn gửi Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo đó, Thường trực Thành ủy thống nhất phân công ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Chủ biên ấn phẩm Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn - phụ trách điều hành chung hoạt động của Báo Sài Gòn Giải Phóng cho đến khi có nhân sự giữ chức Tổng Biên tập.

Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng được điều động về UBND TPHCM - 2

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng - phụ trách điều hành chung hoạt động của báo cho đến khi có nhân sự giữ chức Tổng Biên tập

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang mong muốn ông Nguyễn Tấn Phong trên cương vị công tác mới sẽ phát huy ưu điểm, kinh nghiệm của mình, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Tấn Phong cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện trong thời gian ông công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng; cảm ơn tập thể báo đã đoàn kết, nỗ lực trong thời gian qua. 

Nguyễn Tấn Phong cho biết trong vị trí công việc mới sẽ nắm bắt nhanh, toàn tâm toàn ý, hết sức hết lòng với công việc chung, vì sự phát triển của thành phố.