Tổng Bí thư: Tham nhũng vặt như ghẻ ruồi rất khó chịu

(Dân trí) - “Đi làm gì cũng phải phong bao phong bì, lót tay, gợi ý. Tham nhũng vặt như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu chứ không phải chỉ có tham nhũng lớn”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Chiều ngày 18/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ, thông báo kết quả sau kỳ họp Quốc hội. 

Tại đây, đa số các cử tri nêu ra các vấn đề dân sinh bức xúc thời gian qua, trong đó có việc đấu tranh phòng chống tham nhũng chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Từ thực tiễn cử tri Nguyễn An Bang (phường Thành Công, Ba Đình) đánh giá công tác phòng chống tham nhũng chưa hiệu quả, điều đó được phản ánh qua số vụ tham nhũng phát hiện chưa nhiều. Nhiều quan chức giàu hơn so với lương hưởng, khiến người dân băn khoăn về nguồn thu nhập đó của họ ở đâu ra, cần phải làm rõ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội

Cũng liên quan đến vấn đề này, cử tri Bang nhận thấy quá trình xét xử các đối tượng thường quy vào tội cố ý làm trái mà không quy về tội tham nhũng. Điều đó càng khiến người dân băn khoăn về sự minh bạch bản án. Cử tri Nguyễn An Bang đề nghị cân nhắc kỹ với quy định bỏ thi hành án tử hình đối với tội tham nhũng, khi bị cáo khắc phục cơ bản thiệt hại. Vì quy định nhân đạo này có thể sẽ bị hiểu theo chiều hướng khác.

Cử tri Nguyễn Hồng Toán (Hội luật gia quận Tây Hồ) nhắc lại, trong thời gian Tổng Bí thư đi Mỹ, ở trong nước xảy ra vụ việc rất quan trọng, đó là bắt Giang Kim Đạt - nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin thuộc Tập đoàn Vinashin. Cử tri cũng băn khoăn, vì sao Đạt chỉ là trưởng phòng một công ty con của Vinashin mà lại có thể biển thủ 19 triệu đô la của Nhà nước rồi trốn sang nước ngoài, 5 năm sau công an mới bắt được đưa về nước chịu tội.

“Tư tưởng chỉ đạo đã rõ, không để cho tổ chức, cá nhân nào lợi dụng chức tước, quyền lực để mà vơ vét tiền của của nhân dân. Nước ta còn nghèo, nhân dân miền núi rất khó khăn, do vậy càng phải xử lý tham nhũng triệt để hơn nữa”, cử tri Nguyễn Hồng Toán nói.

Cũng quan tâm đến vấn đề trên, cử tri Nguyễn Sỹ Nghị đưa ra nhận định, công tác phòng chống tham nhũng đã làm tốt hơn trước và nó có tác dụng không nhỏ, răn đe một số cán bộ có chức, có quyền từ Trung ương, đến địa phương. Tuy nhiên, cử tri cũng chỉ rõ, công tác này vẫn còn nhiều bất cập. Do vậy, thời gian tới cần phải làm quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn công tác phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận thấy, ý kiến cử tri đánh giá công tác phòng chống tham nhũng có tiến bộ nhưng cần phải làm quyết liệt hơn nữa. Tổng Bí thư cũng khẳng định với cử tri quyết tâm xử lý những vụ tham nhũng lớn. 

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng gần đây cũng đã chỉ đạo điều tra xử lý một số vụ án tham nhũng. Bên cạnh đó,  Tổng Bí thư cũng nhắc đến việc truy bắt đối tượng Giang Kim Đạt, trong vụ án tham nhũng tại Vinashin, cũng rất khó khăn vất vả. Lực lượng công an đã phải tìm kiếm hàng nghìn ngày, trong điều kiện khó khăn, mới bắt được.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ ra rằng, không chỉ có tham nhũng lớn, mà tham nhũng nhỏ cũng rất khó chịu. “Đi làm gì cũng phải phong bao phong bì, lót tay, gợi ý. Tham nhũng vặt như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu chứ không phải chỉ có tham nhũng lớn”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Quang Phong