1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổng Bí thư hội kiến với các nhà lãnh đạo của Lào

Chiều 20/6, tại Nhà khách Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Dathotu và Thủ tướng Chính phủ Thongsing Thammavon.

Tổng Bí thư hội kiến với các nhà lãnh đạo của Lào - 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavon. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Pany Dathotu, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định coi trọng và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội và các cơ quan dân cử của hai nước thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội mong rằng trong thời gian tới, Quốc hội hai nước cũng như các Ủy ban của hai Quốc hội sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, cả trong lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai Quốc hội cần phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc hai Chính phủ thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã thỏa thuận, làm cho quan hệ đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai Quốc hội tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế hợp tác tiểu vùng khác có liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng đã thông báo một số nét về tình hình Việt Nam, về kết quả thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, cũng như tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Pany Dathotu bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam; là niềm động viên, cổ vũ lớn lao đối với Quốc hội và nhân dân Lào.

Chủ tịch Quốc hội Pany Dathotu thông báo một số nét khái quát về kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa VII vừa qua tại Lào, cho biết Quốc hội Lào đang tiến hành kỳ họp đầu tiên của Khóa VII, quyết định nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước.

Về phương hướng hoạt động thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Pany Dathotu cho biết Quốc hội Lào tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Pany Dathotu bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam nói chung và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã luôn quan tâm, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Quốc hội Lào-Việt Nam, góp phần vì sự phát triển của cả hai quốc gia, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân hai nước.

Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavon, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào vẫn không ngừng được củng cố, tăng cường trên mọi lĩnh vực, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 33 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào vừa qua; tin tưởng các thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai bên sẽ được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, mang lại kết quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ hai nước sẽ có những biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, văn hóa..., trên cơ sở tiềm năng lợi thế của mỗi bên.

Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường hợp tác xây dựng một số công trình có vai trò kết nối nền kinh tế giữa hai nước và kết nối với khu vực và thế giới; có cơ chế, biện pháp cụ thể để nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ USD vào năm 2015; hoàn thành Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới vào năm 2014; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động tại các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng Thongsing Thammavon vui mừng nhận thấy thời gian qua, quan hệ Lào-Việt Nam không ngừng phát triển đi vào chiều sâu; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; tích cực triển khai những thỏa thuận đã đạt được giữa hai Bộ Chính trị và những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thủ tướng Thongsing Thammavon tin tưởng trên cương vị mới, với kinh nghiệm và tình cảm của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ Lào-Việt Nam không ngừng phát triển. Nhân dịp này, Thủ tướng Thongsing Thammavon bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa, thiết thực và hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân các dân tộc Lào anh em trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước, do đồng chí Tôngdơtho, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận dẫn đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mặt trận trong hệ thống chính trị của mỗi nước, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và góp phần không ngừng tăng cường và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào đã được thử thách, phát triển qua thời gian, trở thành tài sản vô cùng quý giá của hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của cách mạng mỗi nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn thời gian tới, Mặt trận hai nước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, có nhiều hình thức hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, giáo dục truyền thống quan hệ tốt đẹp, vô tư trong sáng giữa hai dân tộc, góp phần để quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển mãi mãi về sau.

Phó Chủ tịch Mặt trận Lào Tôngdơtho bày tỏ niềm phấn khởi được chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mang đến cho nhân dân các dân tộc Lào những tình cảm hữu nghị nồng ấm.

Ông Tôngdơtho trân trọng thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận Lào xây dựng đất nước thời gian gần đây; tình hình quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với nhiều cơ quan, tổ chức của Việt Nam.

Ông bày tỏ tin tưởng vào triển vọng tốt đẹp của quan hệ Lào-Việt Nam; nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng nhau xây dựng và phát triển, đồng thời cho biết Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tích cực tuyên truyền giáo dục về truyền thống quan hệ Lào-Việt Nam tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân các địa phương khu vực biên giới, để mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tiếp Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hội Phănkhăm Vịphạvăn làm Trưởng đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các hoạt động phong phú, thiết thực của Hội, đã góp phần tích cực vào việc tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị thân thiết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, là cầu nối để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai bên.

Năm 2012, hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Hội Hữu nghị phối hợp chặt chẽ nhằm tổ chức thành công các sự kiện ở Việt Nam và Lào, nhân kỷ niệm các sự kiện trọng đại này.

Khẳng định việc vun đắp, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào là trách nhiệm của hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có hai Hội hữu nghị hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn Hội hữu nghị Lào-Việt Nam sẽ góp phần tích cực vào việc tuyên truyền giáo dục về truyền thống quan hệ hai nước, trong đó có việc tuyên truyền rộng rãi các sản phẩm của Công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, để các thế hệ nhân dân hai nước hiểu rõ và không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai dân tộc; vận động các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân hai nước thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt được.

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam Phănkhăm Vịphạvăn cho biết Hội đã thành lập và hoạt động được 35 năm, với nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ để gìn giữ, phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp Lào-Việt Nam; đồng thời thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai bên.

Hai Hội hữu nghị hai nước đã có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi thiết thực và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới để góp phần không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào./.

Theo TTXVN/Vietnam+