Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường công du Mỹ và Cuba

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công du Mỹ và Cuba từ 21 đến 27/9. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Sáng 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Mỹ.

Sau đó, ông cùng Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Mỹ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường công du Mỹ và Cuba - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường công du Mỹ và Cuba (Ảnh: TTXVN).

Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, theo ông Bùi Thanh Sơn.

Hội nghị Thượng đỉnh tương lai được đánh giá là một sự kiện lịch sử, với nhiều văn kiện dự kiến thông qua để tạo dựng nền tảng quan trọng, định hướng hợp tác của hệ thống Liên Hợp Quốc trong thời gian tới.

Trong thông điệp ngày 12/9 trước hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam kỳ vọng hội nghị lịch sử này sẽ mang đến tư duy mới và cách làm mới cho tương lai thế giới.

Ông khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào hội nghị và những nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình, hợp tác và đoàn kết quốc tế để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo chính quyền Mỹ, tham dự sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và một năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng tiếp xúc, làm việc với quan chức, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả hàng đầu của Mỹ. 

"Chuyến công tác làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại LHQ có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới. Đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Trong khi đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba đã và vẫn luôn được coi là tài sản quí báu được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức vun đắp.

Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Cuba và vị trí của Cuba trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez đã dẫn đầu đoàn đại biểu Cuba sang chia buồn và dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn chính thức tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung.

Tham gia đoàn còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Xây dựng, Chủ tịch phân ban Việt Nam, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu.