1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

"Tôi tin VN sẽ được bầu làm thành viên không thường trực HĐBA"

Chưa đầy 12 tiếng trước khi Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu kín bầu chọn 5 thành viên mới cho các ghế không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Đại sứ Việt Nam tại LHQ Lê Lương Minh rất tin tưởng Việt Nam sẽ được bầu làm 1 thành viên.

Thưa Đại sứ, những ngày này chắc ông rất bận. Nhưng ông có thể chia sẻ với bạn đọc trong nước những tâm trạng trước một sự kiện "lần đầu tiên" như vậy với Việt Nam?

Tất nhiên trước một cuộc bỏ phiếu quan trọng nào, người trong cuộc cũng rất hồi hộp. Lần đầu tiên Việt Nam ứng cử vào HĐBA, kết quả bỏ phiếu ngày mai sẽ quyết định chúng ta có cơ hội tham gia công việc của cơ quan quyền uy nhất của LHQ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế hay không.

Là Đại sứ Việt Nam tại LHQ, tôi không thể không hồi hộp. Song lúc này, trên cả sự hồi hộp, tôi có 2 cảm xúc mạnh mẽ.

Thứ nhất, tôi rất phấn khởi vì cho đến nay chúng ta đã có được sự cam kết ủng hộ của đông đảo thành viên LHQ và khả năng là chúng ta sẽ trúng cử với số phiếu rất cao.

Thứ hai, tôi nghĩ nhiều đến trách nhiệm. Công việc của HĐBA rất nặng nề và phức tạp. Tôi đang suy nghĩ nhiều đến việc làm thế nào để cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Đại sứ có thể tiết lộ quá trình bỏ phiếu diễn ra như thế nào?

Đại Hội đồng sẽ tiến hành bỏ phiếu kín. Mỗi nước sẽ có 1 lá phiếu trên đó ghi rõ Đại Hội đồng sẽ bầu 5 thành viên không thường trực mới thay cho 5 thành viên không thường trực sẽ hết hạn vào 31/12/2007 là Cộng hòa Congo, Ghana, Slovakia, Peru và Qatar.

Các nước sẽ viết vào lá phiếu này tên nước mình bầu chọn. Ban Thư ký sẽ cho thu phiếu để kiểm phiếu và công bố kết quả ngay. Tôi tin ta sẽ trúng cử vòng đầu với số phiếu cao.

Qua các tiếp xúc của Đại sứ những ngày này ở New York, Đại sứ có thể cho biết dư luận tại LHQ với vị trí ứng cử viên của Việt Nam?

Như tôi đã nói, hầu hết các nước đã cam kết ủng hộ ta. Các nước đánh giá cao chính sách yêu chuộng hòa bình của VN, chính sách đổi mới, hội nhập của VN, chủ trương của VN ủng hộ giải quyết xung đột thông qua đối thoại và đàm phán hoà bình, tôn trọng chủ quyền các quốc gia, chống khủng bố, chủ trương ủng hộ chống phổ biến vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt và cải tổ HĐBA để Hội đồng hoạt động minh bạch, hiệu quả hơn.

Xin cám ơn Đại sứ.

Theo Mỹ Hằng
Báo Lao động