Tội “cố ý làm trái”: Đa số người dân đề nghị bỏ

(Dân trí) - Bộ luật Hình sự sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, về việc giữ hay bỏ tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 4/30 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đồng tình với hướng đề xuất giữ nhưng đa số người dân đề nghị thay thế…

 

Nhiều vụ án về kinh tế và chức vụ được xét xử thời gian qua khiến dư luận không tâm phục về việc kết tội cố ý làm trái nhưng nếu không quy vào tội này thì cũng gây khó cho cơ quan tố tụng.
Nhiều vụ án về kinh tế và chức vụ được xét xử thời gian qua khiến dư luận không "tâm phục" về việc kết tội "cố ý làm trái" nhưng nếu không quy vào tội này thì cũng gây khó cho cơ quan tố tụng.

Cụ thể, báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi của Chính phủ gửi đến Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 sẽ bắt đầu vào tuần tới thể hiện, có 4/30 Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức Trung ương đồng tình với việc giữ lại tội “cố ý làm trái” là Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các cơ quan đồng tình giữ lại tội danh này cho rằng, mặc dù cụ thể hóa hành vi phạm tội này thành các tội danh cụ thể trong từng lĩnh vực nhưng cũng chưa nên bỏ tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng mà cần thu hẹp phạm vi tội này. Vì không thể lường hết được các trường hợp xảy ra, và do vậy, có thể dẫn đến tình trạng bỏ lọt tội phạm.

Việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế là một trong những nội dung quan trọng được Chính phủ xin ý kiến nhân dân khi sửa đổi Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh con số 4/30 đồng tình phương án giữ quy định về tội danh này, báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân cũng cho thấy số liệu 25/30 bộ, ngành, cơ quan, tổ chức Trung ương, 53/63 hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 14/26 cơ quan, tổ chức khác và 3 cá nhân thể hiện sự nhất trí với việc thay thế tội cố ý làm trái bằng các tội danh cụ thể trong từng lĩnh vực kinh tế.

Với số liệu cụ thể nêu trên, Chính phủ khẳng định đa số ý kiến nhân dân đồng tình với đề xuất như trong dự thảo bộ luật là cụ thể hóa hành vi phạm tội cố ý làm trái thành các tội danh cụ thể trong từng lĩnh vực.

Việc cụ thể hóa này là để bảo đảm tính công khai, minh bạch của bộ luật, tránh sự tùy tiện trong việc áp dụng bộ luật hình sự để xử lý tội phạm, qua đó góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Hướng ý kiến đồng tình với dự thảo dựa trên lập luận, việc thay thế nhằm tăng cường tính minh bạch của Bộ luật Hình sự, nhất là trong khi Việt Nam đang trong quá trình chuyển đối cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường và hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, nhiều chính sách kinh tế vừa làm vừa thử nghiệm thì việc duy trì một tội phạm với dấu hiệu cấu thành là “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” được coi như là một “trở ngại”, làm nản lòng các nhà đầu tư, nhà quản lý.

Bên cạnh các ý kiến nêu trên, báo cáo của Chính phủ cho biết, VKSND tối cao đề nghị tiếp tục cụ thể hóa hành vi cố ý làm trái khác trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Nếu không cụ thể được, thì đề nghị giữ lại tội này.

P.Thảo