TPHCM:

“Toát mồ hôi” bắt gặp người đàn ông đốt nhang cúng ở hầm để xe chung cư

(Dân trí) - Vụ việc được cư dân phát hiện và Công an địa phương, Cảnh sát PCCC đã lập tức đến lập biên bản xử lý vi phạm. Trong khi đó, bảo vệ, Ban quản lý chung cư không kịp thời phát hiện sự việc cũng phải liên đới chịu trách nhiệm.

Ngày 3/4, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM xác nhận việc một hộ dân sống tại chung cư Thảo Điền Masteri (phường Thảo Điền, quận 2) bị Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 (Cảnh sát PCCC TPHCM) lập biên bản xử phạt 400 nghìn đồng do vi phạm quy định PCCC.

Một hộ dân bất chấp quy định về an toàn PCCC và hậu quả thảm khốc sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra ở chung cư Carina, quận 8, đã thắp nhang cúng xe ngay dưới tầm hầm để xe chung cư Thảo Điền Masteri.
Một hộ dân bất chấp quy định về an toàn PCCC và hậu quả thảm khốc sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra ở chung cư Carina, quận 8, đã thắp nhang cúng xe ngay dưới tầm hầm để xe chung cư Thảo Điền Masteri.

“Ban quản lý chung cư nói trên cũng liên đới chịu trách nhiệm vì không phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về quy định PCCC của hộ dân nói trên”, đại diện Công an phường Thảo Điền cho biết.

Trước đó tối 1/4 (ngày 16/2 âm lịch), nhiều người ngụ tại chung cư nói trên hốt hoảng khi phát hiện ngay tầng hầm block T1 để đầy ô tô, xe máy, một người đàn ông (sau đó được xác định là cư dân của chung cư) bày hoa, quả trên cabin chiếc ôtô rồi thắp nhang cúng cô hồn.

Ngay lập tức, cư dân đã báo Ban quản lý chung cư, đồng thời điện báo Công an địa phương và Cảnh sát PCCC quận 2. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cảnh sát PCCC quận 2 đã nhanh chóng có mặt và lập biên bản xử phạt hành vi đe dọa an toàn cháy nổ đối với chủ phương tiện nói trên.

Vụ cháy tại chung cư Parc Spring ngày 1/4 được xác định nguyên nhân do cục sạc dự phòng phát hỏa.
Vụ cháy tại chung cư Parc Spring ngày 1/4 được xác định nguyên nhân do cục sạc dự phòng phát hỏa.

Liên quan đến vụ cháy tại tầng 8, lô A chung cư Parc Spring, phường Bình Trưng Đông, quận 2 xảy ra vào chiều 1/4, Cảnh sát PCCC quận 2 cho biết, kết quả điều tra xác định nguyên nhân do cục pin dự phòng của hộ dân ở tầng 8 cắm sạc lâu ngày nên phát nổ. Trong lúc chủ nhà đi vắng không phát hiện kịp thời nên tia lửa bắn vào sách, nệm… bắt lửa bùng cháy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cảnh sát PCCC quận 2 đã có mặt kịp thời dập tắt ngọn lửa và hướng dẫn cho hàng trăm người tại đây thoát xuống đất an toàn.

Đăng Lê