Toàn quốc mưa giông rải rác

(Dân trí) - Thời tiết trên toàn quốc còn nắng nóng vào buổi trưa, về chiều khá mát mẻ do có mưa rào và giông rải rác. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Tư cho biết, hôm nay (28/5) các địa phương miền Bắc và miền Trung vẫn tiếp diễn trạng thái thời tiết khá mát mẻ do có mưa rào và giông rải rác. Tại Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, nền nhiệt cao nhất không quá 35 độ C, oi nóng vào buổi trưa, từ chiều có mưa, giông. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sau đợt nắng nóng kéo dài cũng đã giảm nhiệt mạnh với nền nhiệt trong ngày không quá 36 độ C, chiều mưa mát.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 28/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phía đông Bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ, riêng vùng núi 35 - 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ, phía bắc có nơi 35 - 37 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Phạm Thanh