1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng

(Dân trí) - “Sự việc xảy ra quá nhanh. Ai cũng vẫy vùng rồi chìm hẳn. Tôi và 3 người khác may mắn được một người dân bơi ra kéo lên bờ. Còn 3 cháu nhỏ và chị Lượm đã chết ngạt” - một nạn nhân nức nở kể lại.

Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
Chiếc đò “tử thần” chở 8 người qua sông
 
Vụ chìm đò thương tâm được xác định xảy ra vào sáng nay 13/4, tại bến đò Ông Kích, đường số 21, khu phố 1, P. Bình Trưng Tây, quận 2, TPHCM.

Vào thời điểm trên, 8 người đi trên một chiếc đò đơn sơ từ phía bờ Bình Trưng Tây sang bờ An Phú để đi viếng miếu Đồng Miễu, khi đò sắp cập bờ thì xảy ra tai họa. Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Xuân (46 tuổi, ngụ quận 2), một trong 4 nạn nhân may mắn thoát chết, sáng cùng ngày chị cùng 7 người khác trong họ đi viếng miếu; khi đò chỉ còn cách bờ chừng 5m thì có một cơn gió mạnh thổi qua khiến chiếc đò chao đảo rồi lật úp.

“Sự việc lúc đó xảy ra quá nhanh, ai cũng vẫy vùng rồi chìm hẳn dưới nước. Tôi và 3 người khác may mắn được một người dân bơi ra kéo lên bờ. Còn 3 cháu nhỏ và chị Lượm đã bị chết ngạt. Dù nhìn thấy họ chết mà tôi không thể làm gì được” – chị Xuân nức nở.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm đò được xác định gồm: chị Nguyễn Thị Lượm (46 tuổi) - chủ đò, cũng là người chèo đò; bé Nguyễn Kim Uyên (thường gọi bé An, 12 tháng tuổi, cháu gọi chị Lượm bằng mợ), Nguyễn Thanh Tâm (12 tuổi) và Nguyễn Thanh Thảo (10 tuổi, em ruột Tâm).

Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân

Bốn người thoát chết đang được điều trị tại bệnh viện gồm: chị Nguyễn Thị Xuân (46 tuổi), chị Cao Thị Loan (37 tuổi, mẹ của 2 nạn nhân Nguyễn Thanh Tâm và Nguyễn Thị Thanh Thảo) và cháu Nguyễn Thanh Tài (6 tuổi).

Sau khi vụ chìm đò thương tâm xảy ra, lãnh đạo, chính quyền địa phương đã có mặt động viên, hỗ trợ khẩn cấp gia đình các nạn nhân. Theo đó, gia đình có người chết được hỗ trợ 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Liên quan đến vụ chìm đò gây hậu quả nghiêm trọng này, cơ quan công an quận 2 cũng đang thu thập chứng cứ, lời khai các nhân chứng để có hướng điều tra, xử lý cụ thể.

Một số hình ảnh được PV Dân trí ghi lại sau vụ chìm đò sáng nay:

Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
 
Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân
 
Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
Đến hơn 11 trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân cuối cùng là em bé 12 tháng tuổi đã được tìm thấy
Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
Tang thương bao trùm cả một khu phố
Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
Đau đớn trước cái chết thương tâm của người thân
Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
Chính quyền đại phương có mặt động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm đò
Toàn cảnh vụ lật đò thương tâm làm 4 người thiệt mạng
Cơ quan công an lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Trung Kiên