1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Hậu Giang:

Tòa án bồi thường oan sai hơn 188 triệu đồng

(Dân trí) - TAND tỉnh Hậu Giang cho biết, đã chấp nhận bồi thường tổn thất tinh thần hơn 188 triệu đồng cho ông Ngô Mạnh Tưởng, ngụ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Trước đó ông Tưởng làm đơn đòi bồi thường gần 2,6 tỷ đồng.

Ông Ngô Mạnh Tưởng, nguyên là Giám đốc Công ty sản xuất chế biến hàng xuất khẩu Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ) gửi đơn yêu cầu TAND tỉnh Hậu Giang phục hồi danh dự, nhân phẩm, đồng thời bồi thường oan sai theo Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với số tiền gần 2,6 tỷ đồng.

Trước mắt, TAND tỉnh Hậu Giang đã chấp nhận phần bồi thường tổn thất tinh thần (43,812 triệu đồng cho 595 ngày ông Tưởng bị giam giữ và 145,06 triệu đồng cho số ngày tại ngoại). Số tiền bồi thường còn lại hai bên sẽ tiếp tục thương thảo.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/6/1990, ông Ngô Mạnh Tưởng bị Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ) bắt tạm giam về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 22/1/1992, Viện KSND tỉnh Hậu Giang ra quyết định trả tự do cho ông Tưởng. Sáu năm sau, ngày 20/11/1998, TAND tỉnh Cần Thơ (cũ) mới đưa vụ án ra xét xử tuyên phạt ông Tưởng 4 năm tù.

Ngày 7/8/1999, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên huỷ bản án sơ thẩm vì chưa đủ chứng cứ buộc tội ông Tưởng. Năm 2004 chia tách TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, vụ án được chuyển cho cơ quan tố tụng Hậu Giang giải quyết.

Ngày 2/4/2008, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ký quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Tưởng. Tính đến ngày có quyết định đình chỉ điều tra, vụ án của ông Tưởng kéo dài gần 18 năm.

Nhật Trường