1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổ chức đi bộ để chấm dứt nạn đói

(Dân trí) - Chương trình “Đi bộ Toàn cầu - Chấm dứt Nạn đói" nhằm gây quỹ vừa được diễn ra tại Việt Nam. Đây là một phần trong chiến dịch toàn cầu để chống lại nạn đói và suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Tổ chức đi bộ để chấm dứt nạn đói  - 1
Đây là một phần trong chiến dịch toàn cầu để chống lại nạn đói và suy dinh dưỡng ở trẻ em

Đây là nỗ lực giữa TNT và đối tác của mình, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), một cơ quan của Liên Hiệp Quốc được ủy quyền để chống lại nạn đói toàn cầu, nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi quyên góp để hỗ trợ trẻ em bất hạnh.

Ông Hardy Diec, Tổng Giám Đốc của TNT Việt Nam chia sẻ: Nạn đói và suy dinh dưỡng là nỗi đe dọa lớn nhất tới sức khỏe dân số toàn cầu. Theo đó, một chương trình đi bộ tiếp sức 24h được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn thế giới.

Tình nguyện viên tại nhiều múi giờ khác nhau tham gia đi bộ một quãng đường dài 5 km. Chương trình bắt đầu từ thành phố Auckland, New Zealand và kết thúc ở Samoa.

Tại Việt Nam, hơn 200 nhân viên của TNT Việt Nam cùng bạn bè, gia đình và các đối tác đã tham gia đi bộ tại Công viên Bách Thảo Hà Nội để thể hiện tinh thần đoàn kết chống lại nạn đói và suy dinh dưỡng.

Một nửa số tiền thu được từ chương trình đi bộ gây quỹ ở Việt Nam sẽ được quyên góp cho tổ chức Giáo dục vì sự phát triển (EFD), một tổ chức quốc tế chuyên làm việc với các đối tác Việt Nam nhằm nâng cao và mở rộng các chương trình giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên bất hạnh.

Năm nay EFD thực hiện hỗ trợ các cải tiến trong các trường học đặc biệt cho trẻ em khuyết tật và các trung tâm đào tạo nghề cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật và bất hạnh. Phần còn lại của quỹ địa phương sẽ được chuyển đến WFP.

Từ khi được thành lập vào năm 2003, chương trình ‘Walk the World’ đã thu hút được 2,1 triệu người tham gia và kêu gọi quyên góp đủ tiền để cung cấp bữa ăn tại trường học cho hơn 200.000 trẻ em hàng năm. 

Năm ngoái, thông qua chương trình “Đi bộ Toàn cầu – Chấm dứt Nạn đói”, 130.000 người đã tham gia đi bộ ở hơn 157 địa điểm khác nhau trên toàn thế giới và quyên góp được đủ tiền để cung cấp bữa ăn tại trường học trong một năm cho hơn 14.600 trẻ em các nước nghèo nhất thế giới.

Lan Hương