Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: "Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên"

Thế Kha

(Dân trí) - Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh vừa ký văn bản yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên - 1

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh (Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc).

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tập trung chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, hộ nghèo, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là người bị mất việc làm,… bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Vĩnh Phúc yêu cầu tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

"Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các địa phương. Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công", Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nêu rõ.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên - 2

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức (Ảnh minh họa).

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Các lực lượng công an, quân sự trong tỉnh Vĩnh Phúc phải duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm và các ổ, nhóm cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá. Xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ, sử dụng vật liệu nổ trái phép. Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, các cấp ngành ở Vĩnh Phúc phải nhanh chóng bắt tay vào làm việc, đưa các hoạt động trở lại bình thường.

"Giám sát và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian trong ngày làm việc đi du xuân, lễ hội, đền, chùa", Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nêu rõ yêu cầu.