1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Tình hình biển Đông không ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư nước ngoài

(Dân trí) - Báo cáo trước HĐND, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - cho biết, tình hình biển Đông đã ảnh hưởng đến tâm lý một số doanh nghiệp nước ngoài; tuy nhiên cơ bản không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - cho hay, vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng đạt 560 triệu USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2013. Dự kiến 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện đạt 405 triệu USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội
Phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội

Xuất khẩu có xu hướng phục hồi ở tất cả các khu vực kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 14,4%, trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 12,2% (cùng kỳ năm trước tương ứng là 0,2% và 0,1%).

Sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan tại biển Đông đã ảnh hưởng đến tâm lý của một số doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng và doanh nghiệp nước ngoài nói chung. Tuy nhiên, cơ bản không ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài”, ông Khanh nói.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội - bà Ngô Thị Doãn Thanh - tình hình biển Đông căng thẳng đã làm hòa bình và an ninh khu vực bị đe dọa, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của cả nước và Thủ đô Hà Nội.

Bà Thanh cho rằng, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Hành động này của Trung Quốc còn vi phạm luật pháp quốc tế, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông và trái với thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng và hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc.

“Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, nỗ lực của doanh nghiệp, thành phố đã vượt lên những thách thức, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện mục tiêu đề ra”, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nói.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, do quý I đạt thấp nên cộng dồn 6 tháng đầu năm 2014, GDP của Hà Nội ước chỉ tăng 7,4% - thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (7,67%) và ước bằng khoảng 1,5 lần mức tăng cả nước. Các ngành đều duy trì tăng trưởng nhưng hầu hết thấp hơn mức cùng kỳ năm trước và thấp hơn kế hoạch.

Ngành công nghiệp đang tăng trưởng chậm dần trong 5 năm vừa qua. Mặc dù quý II tăng cao hơn quý I, nhưng tốc độ tăng 6 tháng đầu năm 2014 chỉ tăng 6,4 % thấp hơn so cùng kỳ và kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 ước tăng 4,0-4,5%. Thống kê 5 tháng đầu năm có 17/44 sản phẩm công nghiệp giảm sản lượng.

Ngành xây dựng có mức tăng trưởng 8,9%, cao hơn mức cùng kỳ hai năm trước. Thị trường bất động sản đã có dấu hiệu ấm dần lên. Số lượng nhà, căn hộ tồn kho đã giảm 1.612 căn so với cuối năm 2013, số lượng giao dịch thành công tại các sàn giao dịch bất động sản tăng đáng kể, đã có hơn 1.600 giao dịch thành công, bằng 145% của cả năm 2013.

Quang Phong