1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tỉnh Đồng Tháp có thêm thành phố Sa Đéc

(Dân trí) - Ngày 14/10, Chính phủ đã có quyết định thành lập thành phố Sa Đéc (thuộc tỉnh Đồng Tháp) trên cơ sở toàn bộ 5.981 ha diện tích tự nhiên, 152.237 nhân khẩu và 9 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sa Đéc.

Theo đó, thành phố Sa Đéc có 9 đơn vị hành chính cấp xã gồm 6 phường ( phường1, 2, 3, 4, An Hòa, Tân Quy Đông) và 3 xã: Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây, Tân Phú Đông.

Tỉnh Đồng Tháp có thêm thành phố Sa Đéc

Với thương hiệu làng hoa nức danh miền Tây lâu nay, người dân hy vọng TP Sa Đéc sẽ là "thành phố ngàn hoa"

Sau khi thành lập thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự và 9 huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò.

Được biết, TP Sa Đéc không chỉ nổi tiếng ở miền Tây nhờ làng hoa Sa Đéc nức danh mà trên địa bàn còn có các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: gạo xay xát, lau bóng, bánh phồng tôm và thủy sản chế biến đông lạnh,…. Đây cũng là những yêu tố tích cực nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của thị xã Sa Đéc (nay là TP Sa Đéc) trong 9 tháng đầu năm trên 3.200 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 5.300 tỷ đồng.

Nguyễn Hành