1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Tính chuyện “cưới 5 vợ” cho chú bò tót hung hãn quấy dân

Chuyện con bò tót hung hãn bất ngờ xuất hiện và định cư cùng bò nhà tại thôn Bạc Rây 2 (Bắc Ái, Ninh Thuận) và thường xuyên “đại náo vì tình” suốt một năm nay khiến người dân hoang mang lo lắng. Biện pháp “cưới nhiều vợ” cho bò tót đang được tính đến.

Bò tót nửa đêm vượt sông vào nhà dân

 

Con bò tót hung dữ nói trên đã về sống cùng bò nhà ở thôn Bạc Rây 2 suốt một năm qua. Đó là một đêm tháng 4/2009, khoảng 9 giờ tối, một con bò tót đen ngòm, nặng đến trên 8 tạ, bơi qua sông lù lù tiến vào thôn. Nó đi thẳng đến đàn bò của gia đình anh Chuẩn đang cột ở gốc điều sau nhà. Tưởng nó vào tấn công bò nhà sau khi đã húc chết một con bò đực giống của gia đình, anh Chuẩn vội kêu gọi sự giúp đỡ của những người dân xung quanh rồi cùng nhau xua đuổi nhưng con bò này không sợ.
 
Tính chuyện “cưới 5 vợ” cho chú bò tót hung hãn quấy dân - 1
Chú bò tót (đen) không chịu vào rừng sống vì quá "yêu" bò nhà
 

Điều thú vị là con bò tót này không đánh bò cái mà lại tỏ ra khá âu yếm. Nó “ve vãn” con bò cái có màu đen (giống màu lông bò tót) của gia đình anh Chuẩn mặc cho người dân toán loạn la hét xua đuổi.

 

Ông Nguyễn Công Vân - Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình - kể lại: “Ngày bò tót mới xuất hiện, chúng tôi phải cử gần chục cán bộ kiểm lâm xuống thôn lập trại để tìm cách bảo vệ người dân xua đuổi con bò này về rừng. Đã không ít lần chúng tôi huy động cả gần 30 người dùng gậy gộc phát ra tiếng động để xua đuổi nó về rừng nhưng chỉ được một, hai ngày sau lại mò về theo đàn bò nhà…”.

 

Trước tình cảnh này, để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, Vườn quốc gia Phước Bình phải vận động bà con đưa bò vào chân núi để tránh tình trạng con bò tót tiến sâu vào nhà dân quấy phá.

 

Anh Nguyễn Văn Tạo (cán bộ VQG Phước Bình) thì thào: “Nó hung dữ lắm. Đã có 3 trường hợp trong thôn bị nó tấn công rồi. Nhiều nương rẫy, cây cối trong vùng bị nó hất tung. Cả đơn vị đang đau đầu vì tất cả mọi cách đưa nó về rừng đều vô hiệu, đến giờ nó vẫn nằm ỳ ra đấy anh ạ!...”.

 

Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình nhận định, thực chất con bò tót này không quá hung dữ với người, những người bị nó tấn công đều có những hành vi khiêu khích, đe dọa đến nó trong khi lại ở khoảng cách rất gần.

 

Điều làm chúng tôi và những cán bộ quản lý VQG Phước Bình cùng người dân nơi đây sửng sốt hơn cả là thông tin con bò tót này trong thời gian “định cư” cùng đàn bò nhà đã cho ra đời một đứa con lai.
 
Tính chuyện “cưới 5 vợ” cho chú bò tót hung hãn quấy dân - 2
Chú bê con được người dân cho là lai bò tót với các đặc điểm to cao hơn rất nhiều những con cùng tháng tuổi, không có u và yếm. Đặc biệt là rất nhát, không ai có thể tiếp cận lại gần.

 

“Cưới 5 vợ” cho bò tót

 

Ngày 6/9, ông Nguyễn Công Vân khẳng định với phóng viên: Vườn quốc gia đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Ninh Thuận và Sở NN&PTNN để tìm cách phối hợp giải quyết.

 

Lý giải cho câu chuyện này, Giám đốc vườn quốc gia Phước Bình nhận định: “Rất có thể đây là một cuộc sa thải sinh học. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay tại vườn quốc gia Phước Bình đang tồn tại hai đàn bò tót, mỗi đàn có khoảng 18 đến 20 cá thể tại khu vực rừng giáp ranh của 3 tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Có thể con bò tót này do không đủ sức mạnh để thống lĩnh bầy đàn nên đã phải bỏ đi để bảo toàn tính mạng”.

 

Trong khi đó, trưởng công an xã Phước Bình cho rằng: “Nguyên nhân con bò này xuống núi yêu bò nhà và không chịu quay trở lại rừng có thể là do bị lạc bầy. Hiện nay, số lượng bò tót xuất hiện tại vườn quốc gia Phước Bình có thể đông lên tới gần 100 con. Người dân đi rừng đã phát hiện rất nhiều dấu chân và phân bò tót, bên cạnh đó là hàng loạt cây cối bị nó quật tung”.

 

Hết cách đưa con bò tót này quay về rừng, Ban quản lý vườn quốc gia Phước Bình đành phải để con bò tót này sống cùng đàn bò nhà và sắp cho sinh sôi bò tót con.
 
Tính chuyện “cưới 5 vợ” cho chú bò tót hung hãn quấy dân - 3
Tính chuyện "cưới vợ" cho bò tót và nuôi lai giống

 

Ông Nguyễn Công Vân đưa ra ý tưởng: “Trong thời gian định cư với bò nhà, theo phản ánh của người dân, con bò tót này vừa cho ra đời một con bê lai. Như vậy, hoàn toàn có thể lai giữa bò tót với bò nhà.

 

Nếu có kinh phí, chúng tôi sẽ xin phép cấp trên mua khoảng 5 con bò cái lai, xin khoanh vùng chăn nuôi rồi đưa con bò tót này vào lai giống. Như vậy sẽ vừa cải tạo giống cho đàn bò lại vừa đảm bảo sự an toàn cho người dân địa phương. Đây là biện pháp rất hay nhưng rất tiếc chúng tôi chưa thể triển khai được vì không có kinh phí”.

 

Theo Đ.L

 VTCNews