1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Tỉnh Cà Mau mới dự kiến có 64 xã, phường sau hợp nhất

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, tỉnh Cà Mau mới dự kiến có 64 xã, phường.

Ngày 22/4, Ban Thường vụ 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Theo dự thảo đề án, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau có điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tương đồng. Mỗi tỉnh có lợi thế riêng có thể bổ sung để mở rộng không gian phát triển.

Hai tỉnh này có sự gắn kết chặt chẽ về cộng đồng dân cư, vị trí địa lý, lịch sử hình thành đơn vị hành chính; có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy phát triển đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh mới và kết nối với khu vực.

Tỉnh Cà Mau mới dự kiến có 64 xã, phường sau hợp nhất - 1

Khu vực giáp ranh 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tỉnh Bạc Liêu có diện tích tự nhiên hơn 2.667km2, dân số khoảng 1 triệu người. GRDP bình quân đầu người ước đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm.

Còn tỉnh Cà Mau có diện tích tự nhiên hơn 5.274km2, với dân số trên 1,5 triệu người. GRDP bình quân đầu người hơn 72 triệu đồng/người/năm. 

Hai tỉnh này hiện có 16 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố, 1 thị xã, 13 huyện) và 164 đơn vị hành chính cơ sở (131 xã, 19 phường, 14 thị trấn).

Theo dự thảo phương án hợp nhất, tỉnh Cà Mau (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau; phát huy tiềm năng và lợi thế của 2 tỉnh về diện tích đất đai, quy mô dân số, các kết quả tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh sau sắp xếp.

Sau hợp nhất, tỉnh Cà Mau (mới) có diện tích tự nhiên hơn 7.942km2; quy mô dân số hơn 2,6 triệu người; có 64 đơn vị hành chính cơ sở (9 phường, 55 xã).

Nơi trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Cà Mau (mới) đặt tại TP Cà Mau hiện nay (cách trung tâm TP Bạc Liêu hiện nay hơn 60km).