1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Tìm tung tích người phụ nữ tự thiêu nhờ chiếc nhẫn cưới

(Dân trí) - Từ chiếc nhẫn cưới có khắc tên 2 vợ chồng và một chiếc sim điện thoại di động được tìm thấy tại hiện trường, cơ quan chức năng đã xác minh danh tính người phụ nữ dùng xăng tự thiêu trong ngôi nhà hoang, mờ sáng ngày 10/10.

Trước đó như Dân trí đưa tin, khoảng 5h40 ngày 10/10, người dân tổ dân phố 6, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phát hiện một phụ nữ ôm xăng tự thiêu trong một ngôi nhà hoang. Ngay sau đó người dân đã tiến hành khống chế ngọn lửa nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh, lửa bốc cao nên chỉ ít phút sau người phụ nữ đã gục xuống nền nhà.

Ngôi nhà hoang nơi phát hiện người phụ nữ ôm xăng tự thiêu tại

Ngôi nhà hoang nơi phát hiện người phụ nữ ôm xăng tự thiêu tại tổ dân phố 6, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột.

Chiều cùng ngày, từ chiếc nhẫn cưới có khắc tên hai vợ chồng đeo trên tay nạn nhân và một sim điện thoại còn sót lại, cơ quan công an đã xác định được danh tính, lai lịch của nạn nhân.

Theo đó, người phụ nữ tự thiêu là chị Tạ Thị T. (28 tuổi, quê huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Thông tin ban đầu, khoảng 3 năm nay, chị T. cùng chồng tạm trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chồng chị T., anh Nguyễn Văn B., cho biết, thời gian qua hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn, anh không biết tại sao vợ mình lại tìm đến cái chết một cách thảm khốc như vậy.

Cũng theo anh B., trước khi sự việc đau lòng xảy ra, đứa con trai mới 8 tháng tuổi của anh chị đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vì bị bỏng nước sôi.

Cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Viết Hảo