Nghệ An:

Tìm thấy thi thể một phụ nữ trong vụ lật thuyền chở cỏ

(Dân trí) - Sáng 22/8, người dân sống gần sông Lam đoạn chảy qua huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã hiện thi thể một phụ nữ trôi trên sông, bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Mùi (46 tuổi), gặp nạn trong vụ chìm thuyền ngày 19/8.

Sáng ngày 22/8, ông Trần Doãn Quý - Chủ tịch UBND xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) - cho biết, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể một phụ nữ bị mất tích trong vụ lật thuyền chở cỏ vào sáng 19/8.

Khúc sông Lam chảy qua xã Thuận Sơn, Đô Lương - nơi xảy ra vụ đắm thuyền chở cỏ sáng 19/8
Khúc sông Lam chảy qua xã Thuận Sơn, Đô Lương - nơi xảy ra vụ đắm thuyền chở cỏ sáng 19/8

Theo đó, vào khoảng 8h sáng 22/8, người dân tại xã Nam Tân, huyện Nam Đàn phát hiện một thi thể nữ giới trôi trên sông Lam, bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Ngay sau đó, người dân đã tìm cách buộc thi thể vào bờ và trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền xã Thuận Sơn và người thân của nạn nhân trong vụ lật thuyền chở cỏ vào ngày 19/8 đã có mặt tại hiện trường và xác nhận thi thể nạn nhân chính là chị Trần Thị Mùi (46 tuổi, trú tại xã Thuận Sơn, Đô Lương). Vị trí tìm thấy thi thể chị Mùi cách nơi gặp nạn hơn 25km.

“Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, người thân và chính quyền địa phương sẽ tổ chức khâm liệm và đưa về quê mai táng. Hiện chúng tôi đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm nhưng rất khó khăn do ngày hôm qua có mưa to, nước chảy xiết”, ông Trần Doãn Quý cho biết thêm.

Như Dân trí đưa tin, sáng ngày 19/8, chị Đàm Thị Nga (47 tuổi, trú tại xóm 1, làng Thuận Lý, xã Thuận Sơn, Đô Lương) dùng thuyền nan của gia đình chở chị Nguyễn Thị Lâm (39 tuổi), chị Trần Thị Mùi (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngoan (44 tuổi) trú cùng xóm qua sông Lam sang để cắt cỏ.

Khoảng 9h cùng ngày, 4 người chất cỏ lên thuyền để trở về nhà thì thuyền bị chìm. Hai người may mắn được cứu thoát, 2 nạn nhân mất tích gồm chị Trần Thị Mùi (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngoan (44 tuổi).

Doãn Hòa