1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ chìm tàu cá "khủng" trên biển

(Dân trí) - Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tìm được thi thể của 1 trong 2 ngư dân bị mất tích trong vụ chìm tàu cá vào ngày 30/5.

Vào lúc 20h ngày 2/6, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể của anh Trần Quốc Việt (SN 1989, quê Quảng Ngãi) - 1 trong 2 ngư dân bị mất tích trong vụ chìm tàu cá tại khu vực biển phía Nam Tây Nam cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 5 hải lý vào ngày 30/5. Ngay sau đó, thi thể anh Việt đã được đưa về bàn giao cho gia đình để an táng.

Con tàu gặp nạn
Con tàu gặp nạn

Hiện lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang cùng các ngư dân địa phương tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Quốc Vịnh (SN 1984).

Được biết, vào 20h30 ngày 30/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã nhận được thông báo về tàu cá vỏ gỗ số mang hiệu ĐNa 90604 có công suất 1150 CV bị chìm khi đang hoạt động cách đảo Hòn Mê, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa khoảng 5 hải lý về hướng Nam Tây Nam.

Trên tàu ĐNa 90604 lúc gặp sự cố có 13 thuyền viên; 11 thuyền viên đã thoát ra được, còn lại 2 thuyền viên bị mắc kẹt là anh Nguyễn Quốc Vịnh và Trần Quốc Việt. Nguyên nhân gây nên vụ chìm tàu cá ĐNa 90604 được xác định do cẩu cá của tàu bị kẹt dây cáp khiến tàu lật úp.

Ngay khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng các tàu cá của ngư dân khu vực lân cận đã lai dắt và trục vớt thành công tàu cá bị nạn về khu vực phía Nam của đảo Hòn Mê, thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời phát tín hiệu tìm kiếm cứu nạn trên đài thông tin, đề nghị các tàu đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Duy Tuyên