Phú Yên:

Tìm ra chủ nhân 300 triệu đồng bị “bỏ rơi” ở sân bay

(Dân trí) - Ngày 27/2, Công an tỉnh Phú Yên đã làm rõ “màn kịch” bỏ rơi 300 triệu đồng, trong vụ án Nguyễn Thị Thúy Kiều Anh (SN 1974, trú TP Quy Nhơn, Bình Định), nhân viên an ninh soi chiếu, kiêm văn thư, thủ quỹ của Cảng hàng không Tuy Hòa tham ô tài sản.

Sự việc diễn ra vào lúc 7h45 ngày 14/12/2008 khi chị Nguyễn Thị Bích Tuyền và anh Nguyễn Minh Đài là nhân viên phòng bán vé (địa chỉ 353 Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hoà) phát hiện một bịch nilon màu đen, bên trong đựng 300 triệu đồng kèm 2 mảnh giấy có biểu tượng của một ngân hàng cùng chữ ký của cán bộ kiểm đếm tiền và một tờ giấy A4 ghi dòng chữ: GUI K.A- XIN LOI MAY THAT NHIEU TAO K TRA DU DUOC-XIN LOI CAC CO QUAN.

Trước khi có màn kịch này, CQĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố điều tra vụ án Nguyễn Thị Thuý Kiều Anh, nhân viên an ninh soi chiếu kiêm văn thư, thủ quỹ của Cảng hàng không Tuy Hòa về tội tham ô tài sản.

Theo Kết luận điều tra số 151/CSĐT ngày 2/12/2008 của Công an Phú Yên: Vào 22/1/2008 kế toán Phùng Xuân Phúc phát hiện hơn 71,8 triệu đồng tiền bán vé máy bay bỏ ngoài sổ sách thủ quỹ nên đã yêu cầu Kiều Anh cập nhật vào.

Đến ngày 28/1 Kiều Anh công bố thâm hụt quỹ hàng trăm triệu đồng và qua kiểm tra đối chiếu đã phát hiện số tiền thiếu hụt trong quỹ gần 408 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Kiều Anh khai là ông Đặng Trọng Đột, Giám đốc Cảng hàng không Tuy Hòa chỉ đạo để ngoài sổ sách thủ quỹ hơn 71,8 triệu đồng tiền bán vé máy bay nhưng CQĐT kết luận, ông Đột không chỉ đạo cho Kiều Anh làm việc này.

Trong khi công an đang tiến hành điều tra khoản 300 triệu đồng vô chủ nói trên thì ngày 24/12/2008, Nguyễn Thị Thuý Kiều Anh đã đến Công an thành phố Tuy Hoà tự nhận là chủ nhân số tiền trên cùng hàng chữ không có dấu trên mặt giấy A4 là do mình đặt ra.

Theo lời khai của Kiều Anh, sau khi nhận được kết luận điều tra với số tiền tham ô gần 408 triệu đồng, sợ bị xử phạt nặng nên Kiều Anh mượn 330 triệu đồng của anh ruột là Nguyễn Quốc Định rồi lấy 300 triệu đồng ném vào phòng bán vé nhằm đánh lừa rằng tiền quỹ bị thiếu là do người khác lấy chứ không phải Kiều Anh chiếm đoạt.

Người trực tiếp chở Kiều Anh từ TP Qui Nhơn vào TP Tuy Hòa để ném tiền vào phòng vé là Cáp Văn Vĩnh (bạn của chồng Kiều Anh). Khi đến cách phòng vé khoảng 20 mét, Kiều Anh nói dối Vĩnh là trong bịch nilon đựng tài liệu và nhờ Vĩnh ném vào cửa phòng vé. Sau khi ném xong, Vĩnh chở bị Kiều Anh về lại Quy Nhơn lúc 11h cùng ngày.

CQĐT cũng xác định 330 triệu đồng mà Nguyễn Quốc Định đưa cho Kiều Anh là số tiền anh mượn của người bạn tên Nguyễn Quốc Cường (trú TP Quy Nhơn). Ngày 12/2/2008 anh Cường vay tiền ngân hàng và giao cho Định nhận trực tiếp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã kết thúc điều tra vụ án Tham ô tài sản của Nguyễn Thị Thúy Kiều Anh và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố.

Sông Ba