1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Tìm được thêm 2 thuyền viên trong vụ nổ tàu cá mất tích 19 người

(Dân trí) - Sáng ngày 17/9, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn (Trung tâm III) cho biết, hiện đã tìm được 3 thuyền viên trong tổng số 20 thuyền viên bị mất tích trên tàu cá BV 97799 TS.


Trung tâm III đã điều động tàu SAR 413 rời cầu ra hiện trường để tổ chức phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Trung tâm III đã điều động tàu SAR 413 rời cầu ra hiện trường để tổ chức phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Trung tâm III đã điều động tàu SAR 413 rời cầu ra hiện trường để tổ chức phối hợp tìm kiếm, cứu nạn

Theo thông tin  ban đầu, tàu cá BV 97799 TS đang trong hành trình đánh bắt trên biển (khu vực có tọa độ 09006’ N; 106054’ E) thì bình gas phát nổ, dẫn đến tàu bị chìm vào lúc 3h00 ngày 16/9/2015.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn, Trung tâm III kiểm tra xác định vị trí bị nạn trên hải đồ, vị trí cách Vũng Tàu khoảng 74 hải lý về phía Nam Tây Nam, cách Côn Đảo khoảng 25 hải lý về phía Bắc Đông Bắc. Tình hình thời tiết trong khu vực gió Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8.

Ngay sau đó, Trung Tâm III phát thông báo thông tin tìm kiếm cứu nạn tới các cơ quan, đơn vị liên quan trong khu vực được biết để phối hợp xử lý. Đồng thời, Trung tâm cũng đề nghị Đài thông tin duyên hải phát thông báo cứu nạn khẩn cấp để huy động các lực lượng phương tiện hoạt động và hành trình lân cận khu vực tàu bị nạn thực hiện tìm kiếm cứu nạn.

Hồi 19h ngày 16/9/2015, Trung tâm III đã điều động tàu SAR 413 rời cầu ra hiện trường để tổ chức phối hợp tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên còn lại.

Hồi 21h40’ ngày 16/9/2015, Trung tâm III nhận được thông tin từ Thuyền trưởng tàu BV 98602 TS (tàu tham gia tìm kiếm tại hiện trường) cho biết, tàu cá BV 4059 TS đã cứu được 2 thuyền viên khác trên tàu mất tích là ông Ngô Quang Diệu (sinh năm 1986, Ninh Bình) và ông Hoàng Văn Đoàn (sinh năm 1995, Sóc Trăng) gần vị trí bị nạn.

Hồi 2h45’ ngày 17/9, tàu SAR 413 ra tới hiện trường và triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn cùng với các tàu cá khác đang có mặt trên hiện trường. Trung tâm III chỉ định tàu SAR 413 làm chỉ huy tại hiện trường.

Tính đến 10h sáng ngày 17/9, tại vị trí tàu cá BV 97799 TS chìm hiện có 12 ghe đánh cá của ngư dân, Tàu SAR 413 của Trung tâm III làm tàu chỉ huy hiện trường và tàu CSB 9001- BTL của Vùng III Cảnh sát biển.

Danh sách 3 thuyền viên đã được cứu:

1.Trần Văn Khoa, Sinh năm 1970, quê quán: Sóc Trăng

2.Ngô Quang Diệu, sinh năm 1986, Quê quán: Ninh Bình

3.Hoàng Văn Đoàn, sinh năm 1995, Quê quán: Sóc Trăng

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

Nguyễn Nam