Quảng Trị:

Tìm được hài cốt liệt sĩ có kèm danh tính, mở rộng điểm quy tập

(Dân trí) - Ngày 2/3, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (huyện Hướng Hóa) cất bốc 2 hài cốt tại bản Vây 2, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa.

Quá trình cất bốc, đội quy tập tìm được hai bộ hài cốt được bao bọc trong tăng ni-lon, nằm ở độ sâu gần 1m, mỗi hài cốt cách nhau khoảng 3 mét với các di vật kèm theo như cúc áo, giày bộ đội, dây dù, thìa nhựa và nhiều xương ống, răng...

Đặc biệt, một bộ hài cốt có biển kèm dòng chữ “Khắc Đàn”, sinh năm 1949.


Sau khi hoàn thành việc cất bốc hai bộ hài cốt này, lực lượng quy tập sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm

Sau khi hoàn thành việc cất bốc hai bộ hài cốt này, lực lượng quy tập sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm

Cơ quan chức năng xác định, đây là hài cốt liệt sĩ. Hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ này đã được quy tập, đưa về Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa để tới đây làm lễ truy điệu.

Trước đó, từ tin báo của người dân có phát hiện hài cốt tại rẫy trồng sắn của gia đình anh Hồ Văn Thiệu (trú tại bản Vây 2), đội quy tập hài cốt đã có mặt để tìm hiểu, xác minh.

Những ngày tới, đơn vị này sẽ tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm ở khu vực này.

Đ. Đức