TP Huế:

Tiểu thương giăng băng rôn “cứu dân nghèo” phản đối chợ mới

(Dân trí) - Sáng 1/12, hàng trăm tiểu thương tại chợ đầu mối Phú Hậu (phường Phú Hậu, TP Huế) đã giăng băng rôn, biểu ngữ tại chợ cũ và xung quanh trụ sở UBND phường Phú Hậu để phản đối việc di dời chợ tạm sang chợ mới xây.

Theo quy định, ngày 30/11 là hạn cuối để các tiểu thương buôn bán tại chợ tạm chuyển sang chợ đầu mối Phú Hậu mới kinh doanh. Nhưng sáng nay 1/12, hàng trăm tiểu thương đã viết bảng với nội dung “Cứu dân nghèo” tập trung phản đối việc di dời sang chợ mới.

Được biết, vào 8 giờ sáng, sau khi thấy một số công nhân đào đất chôn cọc, dùng hàng rào thép quây chợ cũ để cho các tiểu thương sáp nhập kinh doanh tại chợ mới, hàng trăm tiểu thương đã bủa vây để phản đối gay gắt với lý do lô hàng quá nhỏ, không đủ diện tích để bán trong khi giá đấu lô quá cao. Việc xây chợ và yêu cầu chuyển qua chợ mới không được thông báo trước cho tiểu thương.

Tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu giăng biểu ngữ, băng rôn phản đối dời chợ mới

 

“Chúng tôi buôn bán tại chợ cũ đã bao nhiêu năm rất thuận lợi, nay chuyển qua chợ mới mà giá đấu lô quá cao, diện tích thì nhỏ làm sao mà buôn bán được, bên phía ủy ban phường Phú Hậu nói trong vòng từ sáng đến 17 giờ chiều mà chúng tôi không di dời thì sẽ tiến hành phong tỏa, cúp điện, nước, hàng hóa trong chợ chúng tôi sẽ phải tự bảo quản”, chị Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối Phú Hậu bức xúc.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã có mặt tại UBND phường Phú Hậu để giải quyết, phân tích những ưu đãi dành cho tiểu thương khi chuyển qua chợ mới. Theo ông Tuấn những ưu đãi này rất thỏa đáng.

Cho đến chiều cùng ngày, hàng trăm tiểu thương vẫn đang giăng các biểu ngữ trước cổng UBND phường Phú Hậu để chờ hướng giải quyết từ phía chính quyền. Đồng thời, có một số tiểu thương cầm bảng biểu lên trước chợ Đông Ba (TP Huế), một số khác thì tụ tập trước mặt cổng trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Công an các nơi được điều về để giữ vững trật tự.

 

Hàng trăm tiểu thương tập trung tại khu chợ cũ và vây trụ sở UBND phường Phú Hậu và gay gắt phản đối việc di dời
Hàng trăm tiểu thương tập trung tại khu chợ cũ và vây trụ sở UBND phường Phú Hậu và gay gắt phản đối việc di dời
Ông Ngô Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái) cho rằng việc di dời sang chợ mới là đúng với quy định của Bộ Công Thương ban hành năm 2007
Ông Ngô Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái) cho rằng việc di dời sang chợ mới là đúng với quy định của Bộ Công Thương ban hành năm 2007
Tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu giăng bảng biểu, băng rôn “Cứu dân nghèo” phản đối di dời sang chợ mới
Tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu giăng bảng biểu, băng rôn “Cứu dân nghèo” phản đối di dời sang chợ mới

 

Phạm Công - Thành Nhân - Đại Dương