1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tiểu thương chợ Dân Sinh đồng loạt trả lại vỉa hè

(Dân trí) - Sau quá trình vận động của lãnh đạo phường Nguyễn Thái Bình, hàng chục tiểu thương chợ Dân Sinh (quận 1, TPHCM) đã đồng ý đập bỏ phần bậc thềm xây lấn chiếm lâu nay để trả lại phần đường cho người đi bộ. Ngoài ra, cơ quan nhà nước như trụ sở phường Bến Thành cũng chấp hành việc đập bỏ bậc tam cấp để trả lại vỉa hè thông thoáng.

Sáng 3/3, ông Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đã trực tiếp xuống khu vực chợ Dân Sinh để kiểm tra việc đập bỏ các bậc tam cấp mà tiểu thương quanh chợ xây lấn chiếm lâu nay, nhằm trả lại phần đường cho người đi bộ theo chủ trương của lãnh đạo quận 1.

Theo ông Việt, dự kiến việc phá dỡ các bậc tam cấp sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay.

Tiểu thương chợ Dân Sinh đồng loạt trả lại vỉa hè

Người dân quận 1 đồng loạt đập tam cấp để trả lại lối đi cho người đi bộ

Người dân quận 1 đồng loạt đập tam cấp để trả lại lối đi cho người đi bộ

Ghi nhận của PV Dân trí, hầu hết tiểu thương chợ Dân Sinh đều chấp hành tốt chủ trương trả lại vỉa hè của quận 1 nên rất vui vẻ thu dọn hàng hóa vào sâu bên trong để đội công nhân do Trung tâm chợ Dân Sinh thuê thực hiện việc phá dỡ.

Cũng tại chợ Dân Sinh, phía góc đường Nguyễn Công Trứ và Yersin, cổng chính ra vào chợ, 5 hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè suốt hàng chục năm qua cũng đã chấp hành tháo dỡ và trả lại vỉa hè cho người đi bộ.


Trụ sở phường Bến Thành, quận 1 là cơ quan nhà nước đi tiên phong trong việc đập bỏ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè

Trụ sở phường Bến Thành, quận 1 là cơ quan nhà nước đi tiên phong trong việc đập bỏ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè

Trong khi đó tại các phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Tân Định, Phạm Ngũ Lão…, người dân cũng đã chấp hành rất tốt việc phá bỏ các bậc thềm lên xuống trước nhà để trả lại vỉa hè.

Cơ quan nhà nước như trụ sở phường Bến Thành nằm trên đường Nguyễn Trãi cũng đi tiên phong trong việc chấp hành đập bỏ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè để làm gương.


Những bậc thềm xây lấn ra sẽ bị đập bỏ

Những bậc thềm xây lấn ra sẽ bị đập bỏ


Các tiểu thương chợ Dân Sinh chấp hành tốt chủ trương trả lại vỉa hè nên thu dọn hàng hóa vào bên trong

Các tiểu thương chợ Dân Sinh chấp hành tốt chủ trương trả lại vỉa hè nên thu dọn hàng hóa vào bên trong


Công nhân tiến hành đập bỏ bậc lên xuống mà tiểu thương xây trái phép quanh chợ Dân Sinh để trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Công nhân tiến hành đập bỏ bậc lên xuống mà tiểu thương xây trái phép quanh chợ Dân Sinh để trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Tiểu thương chợ Dân Sinh đồng loạt trả lại vỉa hè

Cổng chính của chợ Dân Sinh là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm nay

Cổng chính của chợ Dân Sinh là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm nay

Tiểu thương chợ Dân Sinh đồng loạt trả lại vỉa hè

Sau khi được phường vận động, người dân đã chấp hành và tiến hành thu dọn hàng hóa để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Sau khi được phường vận động, người dân đã chấp hành và tiến hành thu dọn hàng hóa để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Hải Phòng: Xe ô tô vẫn “vô tư” chiếm dụng vỉa hè

Những ngày qua, một số quận tại nội thành Hải Phòng đã rầm rộ ra quân để lập lại trật tự vỉa hè. Thậm chí sau khi ra quân một lực lượng còn được các quận cắt cử để giám sát việc tái lấn chiếm sau đó. Thế nhưng điều đáng nói trong khi nhiều hộ kinh doanh đã đồng thuận, tích cực chấp hành dọn dẹp hàng quán, trả lại vỉa hè cho người đi bộ thì tại một số trụ sở cơ quan, nơi lẽ ra phải chấp hành nghiêm túc thì việc lấn chiếm vỉa hè còn nghiêm trọng hơn.

Xe biển xanh đỗ choán hết vỉa hè trước trụ sở cơ quan Thú y vùng 2
Xe biển xanh đỗ choán hết vỉa hè trước trụ sở cơ quan Thú y vùng 2

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí lúc chiều nay (3/3), tại cửa trụ sở cơ quan Thú y vùng 2, thuộc Cục Thú y tại 23 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, một chiếc xe biển xanh nằm ngang choán toàn bộ vỉa hè khiến nhiều người dân phải đi xuống lòng đường.

Xe ô tô nằm chình ình ngay cạnh biển cấm đỗ xe trước của Sở Du lịch
Xe ô tô nằm chình ình ngay cạnh biển cấm đỗ xe trước của Sở Du lịch

Tương tự, tại khu vực trước cửa Sở Du lịch tại đường Trần Phú, một chiếc xe ô tô cũng nằm chình ình “nuốt trọn” vỉa hè, trong khi sát cạnh là biển báo “Cấm đỗ ô tô”. Tại khu vực sát cổng phía trước trụ sở Chi cục Kiểm định Hải Quan 2, tại đường Đà Nẵng cũng vậy, hai chiếc xe ô tô một to, một nhỏ đỗ song song bất chấp vỉa hè còn lại một chút rất hẹp sát phía lòng đường.

Xe ô tô đỗ sóng đôi trên vỉa hè ngay sát cổng Chi cục Kiểm định Hải quan 2
Xe ô tô đỗ sóng đôi trên vỉa hè ngay sát cổng Chi cục Kiểm định Hải quan 2

Thậm chí tại khu vực ngay trước trụ sở UBND quận Ngô Quyền còn có xe ô tô đã đậu choán hết vỉa hè nhưng dưới lòng đường cũng có xe ô tô đỗ khiến người đi bộ chỉ còn nước kêu trời. Rồi tại một số khu vực vỉa hè thuộc đường trần Phú xe ô tô còn đỗ hàng ba trên vỉa hè bất chấp tất cả.

Xe ô tô đỗ hàng 3 trên vỉa hè tại đường Trần Phú lúc chiều nay
Xe ô tô đỗ hàng 3 trên vỉa hè tại đường Trần Phú lúc chiều nay

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ quận Ngô Quyền mà tại một số khu vực thuộc quận Hòng Bàng, vỉa hè vẫn bị người dân chiếm dụng để kinh doanh, để xe máy khiến người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường.

Hải Sâm

Đình Thảo

Tiểu thương chợ Dân Sinh đồng loạt trả lại vỉa hè - 11