Tiểu sử, sự nghiệp nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông Lê Phước Thọ (Sáu Hậu) đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Tiểu sử, sự nghiệp nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ - 1

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông Lê Phước Thọ (Sáu Hậu) đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, ông Lê Phước Thọ, sinh năm 1927, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã từ trần vào hồi 1 giờ 46 phút ngày 6/7/2023 tại nhà riêng, số 70, đường Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Theo www.vietnamplus.vn