Quảng Ngãi

Tiếp nhận 60 ngư dân Quảng Ngãi bị phía Úc bắt giữ

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng huyện Bình Sơn tiếp nhận, xác minh nguyên nhân 60 ngư dân bị phía Úc bắt giữ.

Theo đó, đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi đón 60 ngư dân thuộc huyện Bình Sơn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), dự kiến thời gian tiếp nhận khoảng 10h00 ngày 6/5/2014, trên chuyến bay mang số hiệu SND1.
Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp nhận 60 ngư dân Bình Sơn từ phía Úc.

Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp nhận 60 ngư dân Bình Sơn từ phía Úc.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 3/5, ông Phan Đình Chí – Chánh Văn phòng UBND huyện Bình Sơn cho biết: “Số ngư dân này được đại sứ quán Việt Nam ở Úc can thiệp. Họ bị phía Úc tạm giữ vì nhiều nguyên nhân, để cụ thể từng trường hợp, địa phương và cơ quan chức năng xác minh sau khi tiếp nhận 60 ngư dân về nước an toàn”.

Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 60 ngư dân Bình Sơn từ phía Úc.

Tàu cá Bình Sơn chủ yếu hoạt động đánh bắt xa bờ. Khi gặp thời tiết phức tạp, nguy cơ trôi dạt vào lãnh thổ nước bạn là điều khó tránh khỏi.
 
UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Ngoại vụ cử cán bộ tham gia cùng đoàn UBND huyện Bình Sơn tiếp nhận 60 ngư dân; giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở NN&PTNT và UBND huyện Bình Sơn xác minh sau khi đưa ngư dân về địa phương.

 
Hồng Long