Hải Phòng:

"Tiến cử" quần đảo Cát Bà - Long Châu là di sản thiên nhiên thế giới

(Dân trí) - UBND TP Hải Phòng đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn gấp rút hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận quần đảo Cát Bà - Long Châu là di sản thiên nhiên thế giới. Hồ sơ này sẽ được trình UNESCO lần đầu vào ngày 30/9.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết: Ngày 9/9, Hội đồng di sản quốc gia đã họp với Ủy ban UNESCO Việt Nam và UBND thành phố Hải Phòng thông qua hồ sơ trình UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà - Long Châu là di sản thiên nhiên thế giới.

 
Tiến cử quần đảo Cát Bà - Long Châu là di sản thiên nhiên thế giới
Hồ sơ đệ trình UNESCO đề nghị công nhận quần đảo Cát Bà - Long Châu là di sản thiên nhiên thế giới đang được hoàn thiện.

Tại cuộc họp, hội đồng đánh giá cao chất lượng và công tác chuẩn bị, xây dựng hồ sơ của thành phố Hải Phòng, thể hiện được vẻ đẹp độc đáo và sự đa dạng sinh học của quần đảo Cát Bà - Long Châu.

“Hội đồng Di sản quốc gia thông qua hồ sơ, đồng thời yêu cầu chỉnh sửa một số điểm, nội dung trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kịp thời gian để hoàn thành hồ sơ trình UNESCO. UBND TP Hải Phòng đã giao cơ quan chuyên môn khẩn trương tập trung hoàn thiện thật tốt hồ sơ di sản quần đảo Cát Bà - Long Châu”, ông Nam nói.

Quần đảo Cát Bà là quần thể gồm 367 đảo trong đó có đảo Cát Bà ở phía Nam vịnh Hạ Long, ngoài khơi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30 km, cách thành phố Hạ Long khoảng 25 km. Về mặt hành chính, quần đảo thuộc huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

 
Quần đảo Cát Bà có vẻ đẹp nên thơ và đa dạng sinh học.
Quần đảo Cát Bà có vẻ đẹp nên thơ và đa dạng sinh học.

Với giá trị về đa dạng sinh học, địa chất, địa mạo, Cát Bà sở hữu tài nguyên thiên nhiên rừng, biển bảo đảm tiêu chí được công nhận là danh thắng quốc gia, làm tiền đề để tiếp tục đề nghị công nhận Cát Bà là di tích quốc gia đặc biệt. Quan trọng hơn, đó là những bước đi cần thiết để UNESCO xét công nhận Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới.

Trên đảo chính Cát Bà có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi là một nơi đang được đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái. Phía Đông Nam của đảo có vịnh Lan Hạ, phía Tây Nam có vịnh Cát Gia. Trên biển xuất hiện nhiều núi đá vôi đẹp tương tự vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Ở một số đảo nhỏ, cũng có nhiều bãi tắm đẹp: Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Dứa, Cát Ông, Cát Trai Gái, Đường Danh…

Tại đây, nhiều hang động đẹp đã được khám phá: động Trung Trang nằm cách thị trấn 15 km cạnh đường xuyên đảo, có nhiều nhũ đá thiên nhiên. Động này có thể chứa hàng trăm người, động Hùng Sơn đủ xây cả một bệnh viện hàng trăm giường nằm ở trong lòng núi.

 
Vẻ đẹp quần đảo Cát Bà sẽ có cơ hội được quảng bá tới nhiều bạn bè trong nước và quốc tế.
Vẻ đẹp quần đảo Cát Bà sẽ có cơ hội được quảng bá tới nhiều bạn bè trong nước và quốc tế.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện đảo Cát Hải cho biết: “Cùng với quá trình lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà - Long Châu là di sản thiên nhiên thế giới, từ trước đến nay chúng tôi vẫn hết sức chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học tại đây. Đồng thời chúng tôi luôn khuyến cáo du khách có ý thức giữ gìn môi sinh khi đến du lịch tại đảo.

Nếu như quần đảo Cát Bà - Long Châu được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, đây là thực sự là niềm vui và niềm tự hào của không chỉ người dân Cát Hải mà còn là niềm vui của cả nước. Điều đó sẽ giúp quảng bá vẻ đẹp Cát Bà đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đặc biệt, danh hiệu cao quý này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch và đời sống xã hội của người dân huyện đảo”.

 
Thế Cường