1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Thuyên chuyển công tác giám đốc bị tố “học không giống ai”

(Dân trí) - Ngày 20/1, lãnh đạo huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã có quyết định thuyên chuyển công tác đối với ông Nguyễn Sanh- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Cơ. Ông Sanh bị tố có quy trình học hành “độc nhất vô nhị”.

Quyết định được ra ngày 11/1/2016, theo đó ông Sanh được thuyên chuyển từ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị về làm Phó ban Dân vận Huyện ủy Đức Cơ.

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin, ông Nguyễn Sanh (SN 1961) đã có một “hành trình học hành” không giống ai, gây bức xúc dư luận.

Dù không bằng cấp, nhưng năm 1990, ông Sanh được làm Chánh văn phòng Huyện ủy Đức Cơ. Năm 2000, ông Sanh được vào Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Năm 2006, ông Sanh giữ chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Cơ cho đến ngày 11/1/2016.

Trước đó, theo hồ sơ của ông Sanh, trong học bạ cấp II-III (SN 1978-1982) ông Sanh học bổ túc 4 môn: Hóa, Lý, Toán, Văn. Sau một thời gian dài “gác” việc học hành, bỗng dưng đến năm 2001, ông Sanh có “Bảng kết quả học tập” 3 môn: Sinh học, Địa Lý và Lịch Sử do Trường THPT Đức Cơ cấp ghi: ngày 25/12/2001 hoàn thành chương trình học 3 môn lớp 10; ngày 15/8/2002 (lớp 11) và ngày 10/5/2002 (lớp 12).

 

Giấy giới thiệu Y sĩ Sanh đi thi tốt nghiệp THPT
Giấy giới thiệu Y sĩ Sanh đi thi tốt nghiệp THPT

Sau khi “học xong” một số môn học ở cấp THPT, ông Sanh không tiến hành hoàn tất bằng tốt nghiệp THPT. Mà ngày 26/12/2003, ông Sanh đã quay về hoàn tất việc sở hữu Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (hệ bổ túc) tại khóa thi ngày 19/12/2003, Hội đồng coi thi Đức Cơ.

Sau khi “tậu” được các giấy tờ trên, năm 2004, ông Sanh được đăng ký dự thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm 2004 tại trường Thiếu sinh quân dân tộc nội trú Quân khu 5. Và đỉnh điểm của sự “lố bịch” trong chuyện học hành của ông Sanh là việc ông này được “nhập vai” là một Y sĩ trong quân đội (tuyển dụng tháng 2/2000) để đi thi tốt nghiệp THPT. Thời gian “quân ngũ” này, thực chất ông Sanh đang giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đức Cơ.

Việc “học hành” của ông Sanh đã gây bức xúc trong dư luận huyện Đức Cơ nhiều năm nay.

Thiên Thư - Phạm Hoàng