Thừa Thiên Huế:

Thuyền cá bị đâm trên biển, hai mẹ con chết và mất tích

(Dân trí) - Một thuyền cá nhỏ của ngư dân Thừa Thiên Huế bị tàu cá đâm bất ngờ trong đêm, khiến 2 người chết và mất tích.

Vào khoảng 0h ngày 10/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây nhận được thông tin tại vùng biển Chân Mây cách mũi Chân Mây Đông khoảng 1 hải lý (chưa xác định được tọa độ cụ thể) xảy ra 1 vụ va chạm trên biển.

Theo đó 1 tàu không rõ biển kiểm soát đã chạy trốn sau khi va vào thuyền cá nhỏ của ngư dân đang câu mực, trên thuyền có 3 người.

Cụ thể, Thiếu tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây, cho biết, thuyền không có biển kiểm soát của ngư dân Nguyễn Văn Thà (SN 1970, quê huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) trong lúc đang hành nghề câu mực tại khu vực biển Chân Mây thì bị 1 tàu cá đâm vào và bỏ chạy.

Cú tông mạnh bất ngờ làm thuyền của anh Thà bị chìm. Hậu quả làm 1 người chết là chị Nguyễn Thị Đào (SN 1972) và 1 người mất tích là cháu Nguyễn Văn Thìn (SN 2012), vợ con của anh Thà. Riêng anh Thà sống sót do bơi được vào bờ. 

Thuyền cá bị đâm trên biển, hai mẹ con chết và mất tích - 1

Thuyền của ngư dân bị đâm chìm, được trục vớt đưa vào bờ

Sau khi nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây huy động tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại bờ ra tổ chức tìm kiếm người mất tích, đồng thời phối hợp công an huyện Phú Lộc điều tra vụ việc; thông báo cho Cảng vụ Thừa Thiên Huế và chính quyền địa phương biết.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình nạn nhân. Công tác tìm kiếm cháu Thìn đang được tiến hành.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại Dương - Ngọc Bình