1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lai Châu:

Thủy điện vô can trong vụ xả nước khiến một học sinh mất tích?

(Dân trí) - Liên quan vụ học sinh lớp 4 bị nước cuốn trôi, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên - cho biết, không thể đổ lỗi cho nhà máy thủy điện vì từ trước tới nay nhà máy vẫn xả nước, đóng điện theo đúng lịch trình cố định.

Như Dân trí đã thông tin, sáng ngày 13/4, 7 em học sinh tiểu học của bản Noong Quài, xã Ta Gia khi đang vượt sông đến trường thì bất ngờ nước sông tràn cuốn trôi cả nhóm. 6 em may mắn được 2 người lớn cứu sống; riêng em Sùng Thị Dở bị nước cuốn trôi mất tích.

Ông Trần Quang Chiến - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) - cho biết, tại khu vực xảy ra sự cố đã có một bến đò để phục vụ nhu cầu đi lại của bà con địa phương. Trong chế độ học sinh bán trú, mỗi lần về nhà hoặc đến trường, các em đều được cấp tiền đi đò, nhưng hôm đó do thấy nước sông cạn nên những học sinh này đã chủ quan không đi đò mà lội bộ sang.

Khi các em đi đến giữa dòng thì đúng lúc nhà máy thủy điện Bản Chát phía thượng nguồn sông Nậm Mu xả nước để phát điện. Nước lũ bất ngờ nước đổ về, dâng cao cuốn trôi em Sùng Thị Dở.

Theo ông Chiến, trường tiểu học bán trú mà các em này đang theo học chỉ cách bến đò khoảng 2km. Cuối tuần về nhà các em đều được giáo viên đưa lên đò qua sông an toàn rồi giáo viên mới quay về trường. Khi đến trường, phụ huynh là người có trách nhiệm đưa các em lên đò. Tuy nhiên do cha mẹ để các em tự đi nên đã xảy ra tai nạn.

Cũng theo ông Chiến, khúc sông cạn nằm ở phía hạ lưu Nhà máy thủy điện Bản Chát nhưng cũng nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng. Do nhà máy thủy điện Huội Quảng chưa ngăn dòng nên bà con vẫn có thể qua lại được. Thông thường nhà máy thủy điện sẽ phát điện vào buổi tối và sáng hôm sau.

“Từ trước tới nay, phía nhà máy thủy điện đã có thông báo tới các ban ngành, tuyên truyền cho bà con không lội qua sông. Chúng tôi cũng thường xuyên giao cho các giáo viên thông báo việc này tới từng lớp học, từng em học sinh” - ông Chiến cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên - cho biết: “Không thể đổ lỗi cho phía nhà máy thủy điện được vì từ trước tới nay nhà máy vẫn xả nước, đóng điện theo đúng lịch trình cố định. Phía nhà máy cũng thường xuyên có những thông báo cụ thể tới từng trường học chứ không phải bất ngờ xả lũ. Đây là sự chủ quan từ chính phụ huynh lẫn các em học sinh khi để trẻ nhỏ tự vượt sông tới trường”.

Khúc sông này thường xuyên xảy ra tai nạn và có nhiều người bị cuốn trôi, lãnh đạo xã đã nhiều lần kiến nghị xây dựng cầu treo cho bà con đi lại nhưng chưa có kết quả. Về vấn đề này, ông Hải cho rằng: “Khu vực này chỉ là một lối tắt để bà con vượt sông Nậm Mu, muốn vượt sông đã có bến đò máy. Còn với địa hình phức tạp, bà con sống thưa thớt nên không thể đầu tư xây dựng cầu treo vào bản chỉ có ba chục hộ dân. Nếu đi lại bằng xe máy thì cách đó vài cây số đã có cầu treo kiên cố và trục đường chính”.

Hiện để phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, Nhà máy thủy điện Bản Chát đã dừng xả nước, đóng hai tổ máy để hạn chế dòng chảy. Huyện Than Uyên và xã Ta Da đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an viên và thanh niên tích cực tìm kiếm bằng cách dùng lưới vét kéo hai bên bờ sông Nậm Mu, đoạn từ xã Ta Da đến xã Khoen On để có thể phát hiện học sinh mất tích trong thời gian sớm nhất có thể.

Quốc Cường - Xuân Thái