1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủy điện Bản Vẽ khai thác mỏ đá mới

(Dân trí) - Sau tai nạn lở núi ở mỏ đá D3 hồi cuối năm 2007, cướp đi 18 sinh mạng, công trình thủy điện Bản Vẽ hiện đã dần đi vào ổn định, bắt đầu tăng tốc cho kịp tiến độ thi công phát điện vào năm 2009.

Những ngày sau sự cố tại mỏ đá D3, hầu hết vật liệu xây dựng phục vụ cho công trường thuỷ điện Bản Vẽ đều thiếu, đặc biệt là vật liệu đá. Trước tình hình mỏ D3 phải dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, công trình thuỷ điện Bản Vẽ gặp vấn đề về tiến độ thi công, Ban quản lý đã mời các đoàn khảo sát địa chất về Bản Vẽ tìm một mỏ đá khác, kịp thời lấy đá phục vụ công trường. 

 

Các chuyên gia kỹ thuật đang tính toán sơ đồ, thời điểm tích nước hợp lý để vừa đảm bảo an toàn cho thi công, vừa quay máy hữu chỉnh, chạy thử các chế độ. Các nhà thầu đang triển khai việc bóc phủ 500.000m3 để khai thác 1,2 triệu m3 đá đang thiếu ở mỏ đá bên cạnh, cách mỏ D3 khoảng 1km.

 

Bắt đầu từ tháng 3 tới có thể vừa bóc phủ vừa có đá để khai thác, phục vụ công trình. Theo tính toán thì khoảng tháng 5 sẽ cho khai thác đại trà. 

 

Vượt qua mọi khó khăn, kỹ sư và công nhân tại công trường thủy điện Bản Vẽ quyết tâm thi công đúng tiến độ, đảm bảo sẽ phát điện vào năm 2009.

 

Nguyễn Duy