Đắk Nông:

Thượng sĩ công an tử vong vì bị cây đè

(Dân trí) - Thượng sĩ Phạm Văn Tiên (SN 1993, Đội An ninh, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) được người dân phát hiện trong tình trạng bị cây đè, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 27/3, Trung tá Phan Thanh Bình - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông - xác nhận thông tin, vào chiều ngày 26/3, một người dân trên địa bàn xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) phát hiện Thượng sĩ Tiên bị cây gỗ đè trên đường nên đã cùng người dân nhanh chóng đưa anh Tiên đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương nặng nên anh Tiên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của Thượng sĩ Tiên.

Trung tá Bình cho biết, hiện Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành công tác mai táng và hỗ trợ phương tiện để đưa thi thể Thượng sĩ Phạm Văn Tiên về quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, an táng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ.

Trương Nguyễn