Thương hiệu “chuẩn taxi truyền thống” kết nạp thêm thành viên

(Dân trí) - Mới đây, G7 taxi đã ký kết hợp đồng hợp tác với đơn vị taxi Đại Nam. Theo đó, tất cả phương tiện của đơn vị taxi này sẽ chuyển đổi hoạt động dưới cùng một nhận diện chung G7 taxi.

Thương hiệu “chuẩn taxi truyền thống” kết nạp thêm thành viên - 1

Thị trường vận tải taxi tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ. Sự ra đời của mô hình G7 taxi đã phần nào khẳng định hướng phát triển đúng đắn cho loại hình taxi truyền thống. Sau hơn 1 năm hoạt động, G7 taxi đã ngày càng vững mạnh và phát triển, trở thành thương hiệu được yêu thích và tin tưởng của khách hàng, đặc biệt là khách hàng tại thủ đô Hà Nội.

G7 Taxi là đơn vị chỉ tập trung phát triển thương hiệu mà không sở hữu một phương tiện nào. Thương hiệu này sử dụng các thế mạnh riêng của mình để phát triển thị trường, khách hàng và hợp tác với các đơn vị có thương hiệu tốt, người lái tốt, phương tiện tốt và tài chính tốt để cung cấp dịch vụ vận tải cho khách hàng.

Ngày 30/11/2019, G7 taxi đã ký kết hợp đồng hợp tác với đơn vị taxi Đại Nam. Theo đó, tất cả phương tiện của đơn vị taxi này sẽ chuyển đổi hoạt động dưới cùng một nhận diện chung G7 taxi.

Đại diện của taxi Đại Nam cũng nhận định: “Với xu thế phát triển của công nghệ 4.0, phần nào tác động đến sự phát triển chung của mọi đối tượng ngành nghề và với taxi truyền thống cũng như vậy. G7 taxi là một mô hình phát triển bắt kịp xu thế khi có đầy đủ các yếu tố để giúp cho các doanh nghiệp như chúng tôi giải được bài toán ổn định và phát triển trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là gia tăng thêm thu nhập cho người lao động. Chúng tôi rất tin tưởng vào định hướng kinh doanh mà G7 taxi theo đuổi và kỳ vọng sự phát triển lớn mạnh trong tương lai của cả đôi bên”.

Lãnh đạo taxi Đại Nam gửi lời cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian qua và hi vọng khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của hãng với thương hiệu mới.

Đến ngày 15/12/2019 tới đây, tất cả các phương tiện của taxi Đại nam sẽ chính thức hoạt động với thương hiệu G7 taxi

Sau lần hợp tác này, số lượng phương tiện của G7 taxi sẽ tiếp tục gia tăng, với khoảng hơn 3.000 xe. Thương hiệu này đã khẳng định vị thế trở thành thương hiệu taxi có số lượng xe lớn nhất tại Hà Nội. Với phạm vi hoạt động trải khắp 12 quận nội thành, sẽ rất thuận tiện cho khách hàng có thể gọi đặt xe hoặc nhìn thấy bóng mào xanh trên các cung đường để vẫy sử dụng.

Thương hiệu “chuẩn taxi truyền thống” kết nạp thêm thành viên - 2

Thương hiệu này hướng tới cung cấp một dịch vụ “chuẩn taxi chính thống”. Các sản phẩm dịch vụ của G7 taxi luôn được xây dựng dựa trên nhu cầu của khách hàng. 

“Để có được điều đó, người lái xe là trung tâm, là yếu tố cơ bản nhất của dịch vụ. Tại G7 taxi, những người lái xe luôn được đào tạo bài bản về phục vụ khách hàng” – đại diện thương hiệu cho biết.

Với mục tiêu xây dựng một thương hiệu taxi lớn nhất Việt Nam, trong vòng 2 năm, G7 taxi luôn mong muốn được chung tay, hợp sức với tất cả các đơn vị taxi truyền thống tại Việt Nam để cùng hợp tác phát triển.

PV