Hải Phòng:

Thực hư chuyện chính quyền dẹp quầy thịt bị hắt chất bẩn

(Dân trí) - Chị Xuyến bác thông tin chính quyền kiểm tra và dẹp quầy hàng bán thịt lợn của chị do không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).


Từ hôm xảy ra vụ tấn công, chị Xuyến được nhiều người tới động viên, mua thịt ủng hộ.

Từ hôm xảy ra vụ "tấn công", chị Xuyến được nhiều người tới động viên, mua thịt ủng hộ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều nay (12/5), chị Đỗ Thị Xuyến, người phụ nữ bị đổ chất bẩn vào quầy thịt lợn tại chợ Lương Văn Can, Hải Phòng, cho biết, bà V. (người bán thịt trong chợ, được cho là chủ mưu gây ra vụ hắt chất bẩn vào phản thịt của chị Xuyến) chiều nay đã đến xin lỗi chị Xuyến và chị Hòa về hành vi thiếu suy nghĩ của mình trước đó. Bà V. mong muốn chị Xuyến rút đơn tố cáo để hai bên hòa giải.

Chị Xuyến cho biết quan điểm của chị là thuận theo hướng rút đơn để đôi bên hòa giải. Chị giải thích, tuy hành vi của gia đình bà V. khiến chị hoang mang, sợ hãi và bức xúc nhưng vì chị còn tiếp tục buôn bán tại chợ nên không muốn gây chuyện căng thẳng, thù ghét nhau.


Chị Xuyến cho biết bà V. đã đại diện gia đình đến xin lỗi chị về hành vi đổ chất bẩn vào thịt của chị (ảnh: Facebook)

Chị Xuyến cho biết bà V. đã đại diện gia đình đến xin lỗi chị về hành vi đổ chất bẩn vào thịt của chị (ảnh: Facebook)

Liên quan đến thông tin đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP của quận Ngô Quyền sáng nay đã đi kiểm tra chợ Lương Văn Can và kiểm tra phản thịt của chị Xuyến, có ý dẹp quầy thịt vì không đảm bảo VSATTP, chị Xuyến khẳng định không có chuyện đó. Đoàn kiểm tra liên ngành chỉ giải thích cho chị về việc giết mổ cần phải thông qua kiểm định VSATTP, nhưng khi chị Xuyến trình bày là chỉ mổ bán vài con lợn của gia đình nuôi thì đoàn đã ra về.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo quận Ngô Quyền cũng xác nhận, không có chuyện dẹp hàng thịt của chị Xuyến mà chỉ là kiểm tra VSATTP bình thường.

Hải Sâm