1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thực hư chuyện bé gái bị người lạ tiêm thuốc độc vào người

(Dân trí) - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho rằng thông tin bé gái bị tiêm thuốc độc vào người là không có cơ sở. Hiện sức khỏe của bé vẫn ổn định và học tập bình thường.

Bé Tr. cho biết bị người đàn ông bịt khẩu trang tiêm thuốc gì đó vào cánh tay khi ông này hỏi đường
Bé Tr. cho biết bị người đàn ông bịt khẩu trang tiêm thuốc gì đó vào cánh tay khi ông này hỏi đường

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 1 bé gái trên đường đi học về, khi qua cánh đồng vắng bị một người đàn ông đi xe máy tiêm thuốc vào người. Thấy có người dân đi qua, người đàn ông liền bỏ đi. Thông tin đăng tải trên Facebook còn cho biết cháu bé sau đó phải nằm viện; đồng thời khuyến cáo các phụ huynh dành thời gian để đưa đón con đi học.

Vụ việc đăng tải trên Facebook với nhiều "dị bản" khác nhau khiến nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang. Nhiều người cho rằng bé gái bị tiêm thuốc độc nhằm bắt cóc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bé gái được nói đến là Hoàng Thị T.Tr. (SN 2007, trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Hiện bé Tr. là học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nghi Yên.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 5/5, thời điểm đó, bé Tr. cùng 3 bạn nam đi xe đạp trên đường từ trường về nhà. Khi qua con dốc thuộc cánh đồng Cửa (xã Nghi Yên), bé bị tụt lại phía sau.

“Một chú bịt khẩu trang hỏi cháu đường rồi đâm kim tiêm vào tay cháu. Khi đó có người lớn đi qua nên chú ấy thả cháu ra, cháu về nhà kể với mẹ”, bé Tr. kể.


Đoạn đường qua cánh đồng Cửa, nơi bé Tr. kể là bị người lạ tiêm thuốc vào người nhằm bắt cóc.

Đoạn đường qua cánh đồng Cửa, nơi bé Tr. kể là bị người lạ tiêm thuốc vào người nhằm bắt cóc.

Chị Nguyễn Thị T. – mẹ cháu bé cho biết, sau khi nghe con kể chuyện bị người lạ tiêm gì đó vào người, gia đình đã đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra. Hiện gia đình đang hết sức lo lắng về sức khỏe lâu dài của cháu Tr. do chưa có kết quả kiểm tra từ bệnh viện.

Cũng theo phụ huynh của cháu Tr. thì sau khi sự việc xảy ra, tinh thần cháu không ổn định, sợ gặp người lạ. Gia đình đã báo sự việc lên công an đề nghị làm rõ vụ việc.

Sáng ngày 16/5, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc - cho biết, đơn vị có nhận được trình báo của gia đình cháu Hoàng Thị T.Tr. về sự việc.

“Chúng tôi nhận định thông tin cháu bé bị tiêm thuốc độc là không có cơ sở. Hiện sức khỏe cháu bé không có dấu hiệu bất thường, cháu đã đi học và vui chơi bình thường. Chúng tôi đang xác minh thông tin về người đàn ông được cho là tiêm thuốc gì đó vào người cháu Tr. để bắt cóc. Tuy nhiên việc xác minh gặp rất nhiều khó khăn do mấy ngày sau khi sự việc xảy ra gia đình mới trình báo công an. Mặt khác, thường các đối tượng bắt cóc trẻ em không đi một mình như thông tin cháu bé và gia đình cung cấp”, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ thông tin.

Hoàng Lam