Hải Phòng

Thủ tướng yêu cầu đề ra mức phí quốc lộ 5 phù hợp với thực tế đời sống

(Dân trí) - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với Bộ GTVT tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV diễn ra vào sáng nay (13/5) tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ GTVT nghiên cứu, xem xét để đề ra mức phí phù hợp với thực tế đời sống của nhân dân (ảnh CTV)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ GTVT nghiên cứu, xem xét để đề ra mức phí phù hợp với thực tế đời sống của nhân dân (ảnh CTV)

Cùng dự có ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố cùng một số lãnh đạo thành phố, đại biểu Đoàn ĐBQH Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương… cùng đông đảo cử tri quận Hồng Bàng.

Tại cuốc tiếp xúc một số cử tri đưa ra một số vấn đề đang được người dân quan tâm như việc thu phí tại đường Quốc lộ 5 (cũ) còn bất cập, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia giao thông, một số dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ như dự án tuyến đường cao tốc các tỉnh miền duyên hải Bắc bộ, dự án tuyến đường sắt cao tốc Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai…

Vấn đề khởi nghiệp của doanh nghiệp, giải pháp tăng năng suất lao động, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thu hồi tài sản tham nhũng, tình trạng TNGT tăng cao… cũng được cử tri đưa ra tại đây.

Tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giải đáp tại chỗ 10 ý kiến của cử tri quận Hồng Bàng (ảnh CTV)
Tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giải đáp tại chỗ 10 ý kiến của cử tri quận Hồng Bàng (ảnh CTV)

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố để đạt kết quả, thành tích nổi bật trong 5 tháng của năm 2018. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng đạt trên 15%, đứng đầu cả nước, đưa Hải Phòng trở thành 1 trong 3 địa phương dẫn đầu toàn quốc về sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Hải Phòng, tỷ lệ thu nội địa, cải thiện môi trường đầu tư…

Thủ tướng cũng hoan nghênh trong thời gian qua, TP. Hải Phòng cũng đã có nhiều cố gắng trong cải cách thủ tục hành chính; lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, xử lý nghiêm vụ thuốc giả Vinaca, qua đó góp phần bảo vệ tính mạng của người bệnh, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng...

Tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp thu và giải đáp tại chỗ 10 ý kiến của cử tri quận Hồng Bàng. Về vấn đề mức thu phí Quốc lộ 5 cũ còn bất cập, Thủ tướng đồng tình và chỉ đạo giao Bộ GTVT nghiên cứu, xem xét để đề ra mức phí phù hợp với thực tế đời sống của nhân dân.

Thủ tướng cũng nhắc nhở, với linh vực cải cách hành chính, cán bộ công chức cần phải xác định là nhiệm vụ thường xuyên để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Cần đi sâu đi sát với dân, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng, của dân chứ không nên ở lâu trong phòng kín. Như vậy việc xử lý các vấn đề của người dân mới thấu tình đạt lý, không mắc bệnh quan liêu, xa rời dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ động thổ dự án “Trung tâm thương mại AEONMALL Hải Phòng Lê Chân” (ảnh CTV)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ động thổ dự án “Trung tâm thương mại AEONMALL Hải Phòng Lê Chân” (ảnh CTV)

Cũng trong sáng 13/5, sau cuộc tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ động thổ dự án “Trung tâm thương mại AEONMALL Hải Phòng Lê Chân”. AEONMALL Hải Phòng Lê Chân là một trong những dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 63 năm giải phóng thành phố Hải Phòng. Khi đi vào hoạt động, AEONMALL Hải Phòng Lê Chân được kỳ vọng sẽ thu hút hơn 13 triệu khách hàng mỗi năm từ thành phố Hải Phòng và các khu vực lân cận như Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình,…

Trung tâm thương mại này không chỉ là một địa điểm lý tưởng để mua sắm mà còn đóng vai trò như một khu phức hợp đa năng, là nơi giao lưu văn hóa xã hội dành cho mọi lứa tuổi với nhiều tiện ích tích hợp về giải trí và giáo dục. Bên cạnh đó, cùng với việc khởi công Dự án cầu vượt Nguyễn Văn Linh thuộc Dự án Hồ Sen - Cầu Rào 2, AEONMALL Hải Phòng Lê Chân sẽ có một vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khu vực, góp phần đổi mới diện mạo quận Lê Chân, đáp ứng nhu cầu đô thị hóa toàn diện và đồng bộ của thành phố.

Hải Sâm