Thủ tướng yêu cầu Đắk Nông báo cáo việc rừng thông hàng chục năm tuổi bị bức tử

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh tình trạng hàng chục ha rừng thông cảnh quan, phòng hộ của tỉnh Đắk Nông bị bức tử, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo sự việc.

Ngày 11/10, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh vừa nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu báo cáo về thông tin rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc quốc lộ 14 và quốc lộ 28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông bị bức tử bằng hóa chất.

Theo đó, rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc quốc lộ 14 và quốc lộ 28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông bị bức tử bằng hóa chất. Thủ đoạn của các đối tượng không mới, thế nhưng rừng vẫn bị phá trên quy mô lớn trước sự bất lực của các đơn vị quản lý.

Thủ tướng yêu cầu Đắk Nông báo cáo việc rừng thông hàng chục năm tuổi bị bức tử - 1
Những gốc cây lớn có tuổi đời gần nửa thế kỷ bị ken thuốc độc

Tình trạng rừng thông bị phá, bị đầu độc diễn ra nhiều năm nay. Hàng chục hecta thông nằm dọc hai quốc lộ bị khoan lỗ, đổ thuốc độc hoặc đóng thẳng đinh có tẩm thuôc độc vào thân cây. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng sẽ khiến thông chết từ từ như bị bệnh hoặc bị sâu đục thân.

Theo cơ quan chức năng, hàng ngàn gốc thông có tuổi đời gần 30- 40 năm tuổi bị đầu độc. Vị trí rừng thông nằm hai bên quốc lộ 28, 14 thuộc địa bàn xã Đắk Ha và xã Trường Xuân, Đây là vị trí trắc địa, có giá trị về đất. Các đối tượng phá hoại rừng thông với mục đích  hủy hoại rừng thông để lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Đắk Nông báo cáo việc rừng thông hàng chục năm tuổi bị bức tử - 2
Phần lớn việc phá thông là để lấn chiếm đất lâm nghiệp

Trước thông tin trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thông tin nêu trên của Báo điện tử Dân trí.

Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, ngay sau khi nhận được yêu cầu của Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện Đắk G'Long, Đắk Song kiểm tra, báo cáo lại Thủ tướng về thông tin báo Dân trí nêu.

Trong đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu xác định cụ thể thực trạng, công tác chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, kết quả xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo UBN tỉnh Đắk Nông trước ngày 18/10 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với công an các huyện điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đầu độc, bức tử rừng thông và lấn chiếm đất rừng.

Dương Phong