Thủ tướng trình bày báo cáo KT - XH trước Quốc hội

(Dân trí) - Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp trình, báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 2011, kế hoạch năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

Thủ tướng trình bày báo cáo KT - XH trước Quốc hội - 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp báo cáo kế hoạch phát triển KT-XH từng thời điểm (ảnh: Việt Hưng).

Sau khi Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chính thức khai mạc kỳ họp lúc 9h30 sáng 20/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tình hình điều hành đất nước thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội 1 năm qua.

Đây cũng là kỳ họp để Quốc hội ra những quyết sách, mục tiêu phát triển kinh tế đến năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình dự kiến kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, mang tính chất bản lề để hướng đến mục tiêu năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Những năm đầu của kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, Chính phủ xác định ưu tiên mục tiêu kiềm chế lạm phát, tăng trưởng ở mức hợp lý, phù hợp với tình hình trong nước và thế giới, tạo sự chủ động tiến tới ổn định một bước vững chắc hơn về kinh tế vĩ mô vào cuối năm 2013. Những năm cuối nếu có điều kiện thuận lợi sẽ phát triển ở mức cao hơn để bình quân 5 năm đạt mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng đề ra.

Báo cáo của Thủ tướng sẽ được Chủ nhiệm UB kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu trình bày nội dung thẩm tra. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch năm 2012 cũng có một bản thẩm tra riêng được trình bày liền trong buổi làm việc sáng.

Cả ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, QH dành gần trọn thời gian cho vấn đề kinh tế xã hội, nhất là những kế hoạch dài hơi cho cả nhiệm kỳ khóa XIII. Theo đó, báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 sẽ được Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Minh Quang trình bày. Báo cáo về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011 - 2015, Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011 – 2015 do Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày. Các nội dung báo cáo đều được UB chuyên trách của QH thẩm tra, đánh giá.

Kỳ họp thứ 2 cũng “nặng” về nội dung làm luật với 5 dự án luật sẽ được xem xét thông qua, 13 dự án luật cho ý kiến lần đầu, trong đó có nhiều luật quan trọng, ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh như Bộ luật lao động sửa đổi, luật Biển Việt Nam.

QH sẽ dành 2,5 ngày làm việc để nghe chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến nhiều bộ trưởng, thành viên Chính phủ mới của nhiệm kỳ này sẽ lần đầu đăng đàn cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn trước QH.

P.Thảo