Thủ tướng: Nhớ về "tình sâu nghĩa nặng" Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh

Xuân Sinh

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhớ về Hà Tĩnh là nhớ về "tình sâu, nghĩa nặng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh.

Tối 11/6, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022).

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; nguyên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh, cùng đông đảo bà con nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng: Nhớ về tình sâu nghĩa nặng Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh - 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành tham dự lễ kỷ niệm (Ảnh: CTV).

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tình yêu thương sâu nặng.

Mỗi lần nghe tin Hà Tĩnh lập thành tích, Người đều có thư, điện động viên. Đặc biệt, ngày 15/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với bộn bề khó khăn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng và Bác với tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng: Nhớ về tình sâu nghĩa nặng Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh - 2

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đọc diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm.

Những lời chỉ bảo ân cần, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi đường, dẫn lối cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh phát huy thành tích, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, tạo động lực mới để vượt qua mọi khó khăn, lập nên nhiều kỳ tích trong những giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là điểm tựa vững chắc, niềm tin, lẽ sống soi sáng, dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tình cảm, tư tưởng, ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Hà Tĩnh là tài sản tinh thần vô giá, luôn nhắc nhở, tiếp sức cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn đấu, rèn luyện, vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Thủ tướng: Nhớ về tình sâu nghĩa nặng Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần khơi dậy và phát huy cao độ các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng của quê hương, ý chí tự lực, tự cường trong mỗi người.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhớ về Hà Tĩnh là nhớ về "tình sâu, nghĩa nặng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh.

Thủ tướng chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường 65 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng: Nhớ về tình sâu nghĩa nặng Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, thời gian tới, Hà Tĩnh cần phải xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh, bền vững. Với tinh thần dựa vào nội lực như con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên. Hà Tĩnh cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, biến truyền thống đoàn kết, văn hóa thành nguồn lực, biến di sản thành nguồn tài nguyên để thực hiện hiệu quả lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng: Nhớ về tình sâu nghĩa nặng Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh - 5

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo phải sâu sát cơ sở, biết dựa vào dân, lắng nghe nhân dân và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần khơi dậy và phát huy cao độ các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng của quê hương, ý chí tự lực, tự cường trong mỗi người. Chú trọng đầu tư cho giáo dục và y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hội nhập quốc tế...

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với truyền thống văn hóa, cách mạng, ý chí kiên cường, vươn lên từ gian khó, Hà Tĩnh sẽ quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Ngay sau phần lễ kỷ niệm, là chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa đặc sắc.

Thủ tướng: Nhớ về tình sâu nghĩa nặng Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh - 6

Các tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng: Nhớ về tình sâu nghĩa nặng Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh - 7

Màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Thủ tướng: Nhớ về tình sâu nghĩa nặng Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh - 8

Đông đảo người dân tham gia lễ kỷ niệm.