Thủ tướng làm Trưởng BCĐ biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1020/QĐ-TTg về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Thủ tướng làm Trưởng BCĐ biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam - 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015) gồm 9 thành viên, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường làm Tổng Thư ký.

Ban Chỉ đạo có 6 Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Minh; Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Trần Đức Cường; Hàm Vụ phó Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ Vũ Thị Bích Hằng.