Thủ tướng: Lâm Đồng có nhiều tiềm năng và cần thực hiện 3 đột phá

Minh Hậu

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển và cần thực hiện 3 đột phá.

"Công tác bảo trợ, chăm sóc người cao tuổi đã làm rất tốt"

Chiều 25/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 và 7 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp đến cuối năm 2024.

Thủ tướng: Lâm Đồng có nhiều tiềm năng và cần thực hiện 3 đột phá - 1

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Minh Hậu).

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết Lâm Đồng đã làm tốt công tác chăm sóc cho người có công với cách mạng.

"Công tác đào tạo nghề cũng được chú trọng, toàn tỉnh có 43 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, cao hơn so với bình quân cả nước. Công tác bảo trợ, chăm sóc người cao tuổi đã làm rất tốt", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nói.  

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, hiện nay, tỉnh Lâm Đồng còn một số hạn chế, trong đó vấn đề lao động qua đào tạo đạt 80% nhưng có bằng cấp, chứng chỉ chỉ đạt 23%, thấp hơn bình quân cả nước. Thời gian qua, lao động làm việc ở nước ngoài của Lâm Đồng có chuyển biến tích cực nhưng chưa lớn. Cơ sở vật chất cho công tác phòng ngừa ma túy hiện nay tại Lâm Đồng xuống cấp.  

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao. Chú trọng phổ cập nghề cho đội ngũ có trình độ thấp hoặc chưa qua đào tạo, nếu để đối tượng không được đào tạo sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, tệ nạn xã hội.

Thủ tướng: Lâm Đồng có nhiều tiềm năng và cần thực hiện 3 đột phá - 2

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Lâm Đồng đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho người có công, chú trọng phát triển các mô hình khởi nghiệp (Ảnh: C. Thành).

Lâm Đồng cần chú trọng thêm lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, việc này giúp địa phương chuyển giao công nghệ về sau, góp phần tiếp thu công nghệ từ các quốc gia tiên tiến. Tập trung làm tốt chương trình phát triển nông thôn, miền núi, nông thôn mới. Quan tâm đến tạo việc làm, tạo sinh kế, nhà ở cho người đồng bào dân tộc thiểu số.

Lâm Đồng kiến nghị đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt trước 2030

Báo cáo với Thủ tướng, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết năm 2023, kinh tế của địa phương này duy trì tốc độ tăng trưởng 5,63%, tổng thu ngân sách đạt 13.100 tỷ đồng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 86,12 triệu đồng. 7 tháng đầu năm 2024, tỉnh Lâm Đồng thu ngân sách đạt 8.293 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương 2.410 tỷ đồng và cho phép tỉnh này áp dụng cơ chế chia sẻ phần doanh thu giảm cho dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; hỗ trợ thêm nguồn vốn ngân sách Trung ương 922 tỷ đồng cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho triển khai đầu tư dự án cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng) trước năm 2030; chấp thuận phương án nhà nước hỗ trợ 70% vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án để trình Quốc hội phê duyệt cho chủ trương đầu tư; giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án cao tốc này theo phương thức đối tác công tư.

Tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Thủ tướng về vấn đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc quy hoạch khoáng sản.

"Vì sao bò chết? vì sao sạt lở?"

Sau khi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đại diện các bộ, ngành góp ý và nêu các vấn đề còn tồn tại ở Lâm Đồng để đưa ra các phương án giải quyết. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Vì sao bò chết? vì sao sạt lở?".

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Lâm Đồng có nhiều sản phẩm nông nghiệp đứng đầu vùng Tây Nguyên và cả nước; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân của địa phương đạt 245 triệu đồng/ha; địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao ở vùng Tây Nguyên và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới đạt hiệu quả.

Thủ tướng: Lâm Đồng có nhiều tiềm năng và cần thực hiện 3 đột phá - 3

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Minh Hậu).

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, hiện nay, Lâm Đồng còn nhiều hạn chế. Trong đó các vụ vi phạm về lâm nghiệp, phá rừng còn diễn biến phức tạp, một số dự án còn chậm như hồ chứa nước Ta Hoét, Đông Thanh..

"Lâm Đồng là địa phương xảy ra tình trạng sạt lở nhiều và đã được cấp khoảng 280 tỷ đồng phòng, chống thiên tai, sạt lở", ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, vừa qua địa bàn Lâm Đồng xảy ra tình trạng bò sữa chết do bệnh tiêu chảy. Cơ quan chức năng vào cuộc và bước đầu xác định bò nhiễm bệnh tiêu chảy có sự liên quan từ việc tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức các phương án hỗ trợ người dân.   

Về vấn đề Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn khi vướng vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản (Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng), đại diện Bộ Công Thương cho biết, Bộ này đang rà soát, cập nhật. Đối với việc tháo gỡ khó khăn cho tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công Thương sẽ phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường để có phương án giải quyết.

Dư địa lớn, thực hiện 3 đột phá

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương những nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng trong phát triển kinh tế, xã hội. Thủ tướng đánh giá cao việc an sinh xã hội tại địa phương được đảm bảo, các lĩnh vực như nông nghiệp, dịch vụ du lịch có sự phát triển tốt, đi đầu vùng Tây Nguyên.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng giảm sút, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông chưa được tốt; công tác quản lý, khai thác tài nguyên còn hạn chế.

Đánh giá Lâm Đồng còn nhiều tiềm năng, dư địa phát triển và bứt phá, theo Thủ tướng đây là địa phương có vị trí chiến lược tốt, nhiều sản phẩm nông nghiệp giá trị cao, có tiềm năng về du lịch và có lợi thế phát triển công nghiệp chế biến.

Thủ tướng nhấn mạnh, Lâm Đồng cần thực hiện 3 đột phá, gồm: đột phá về ứng dụng thành quả công nghiệp 4.0, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo vào lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm, chống biến đổi khí hậu; phát triển công nghiệp, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để huy động nguồn lực xã hội, nhân dân, thúc đẩy phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ghi nhận kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng về những vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực khoáng sản và giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường để rà soát, cập nhật quy hoạch, tháo gỡ khó khăn.