1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Thủ tướng: “Không cho phép cấp dưới có quyền không báo cáo”

(Dân trí) – “Thủ tướng luôn coi trọng kỷ luật, kỷ cương, không cho phép cấp dưới có quyền không báo cáo Chính phủ. Việc không báo cáo, thông tin là những biểu hiện vi phạm cụ thể, sẽ được xử lý nghiêm túc” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời về quan điểm điều hành.

Thủ tướng: “Không cho phép cấp dưới có quyền không báo cáo” - 1
Đại biểu Dương Trung Quốc: Địa phương đã có biểu hiện "bất tuân" (ảnh: Việt Hưng).
 
Đó là nội dung câu trả lời của Thủ tướng gửi đến đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) khi đại biểu chất vấn về vấn đề kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính. Tại phiên chất vấn Thủ tướng sáng 25/11 vừa qua, ông Quốc nêu 2 câu chuyện về biểu hiện địa phương “bất tuân”, không báo cáo Chính phủ về tình hình sử dụng đất đai và cơ quan tham mưu mâu thuẫn trong quan điểm xử lý sai phạm tại khu đô thị mới Nam An Khánh. “Muốn điều hành, cần có đồng bộ từ trung ương đến tỉnh, cơ quan tham mưu thống nhất. Thủ tướng điều hành thế nào với những biểu hiện trên” – đại biểu đặt câu hỏi và khẳng định đó là vấn đề không nhỏ.

Đi thẳng vào câu hỏi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định bản thân luôn coi trọng kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành, không cho phép cấp dưới có quyền không báo cáo Chính phủ. Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Chính phủ và các cơ quan hành chính thường xuyên có kiểm điểm, chấn chỉnh, đổi mới và thực hiện nghiêm các quy định của Quy chế làm việc. Việc không báo cáo, thông tin không đầy đủ, không phối hợp là những biểu hiện cụ thể của việc vi phạm Quy chế làm việc, sẽ được xử lý nghiêm túc theo quy định.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng giải thích, trong hệ thống bộ máy của Chính phủ, mỗi cơ quan tham mưu có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng có quan hệ hỗ trợ, giám sát và bổ sung cho nhau. Việc các cơ quan có thể có quan điểm, ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề trong một vài trường hợp nhất định là khó tránh khỏi, do cách nhìn nhận từ chức năng, nhiệm vụ ở lĩnh vực mà các cơ quan đó phụ trách, hoặc cá biệt còn do quy định của pháp luật chưa thực sự rõ ràng.

Trong các trường hợp như vậy, theo Quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng, có các hình thức tổ chức họp để thống nhất ý kiến trước khi quyết định và việc xử lý vấn đề phải theo đúng quy định của pháp luật.

Người đứng đầu Chính phủ hứa tiếp tục hoàn thiện thể chế, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ; gắn phân cấp với tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện đúng các quy định về chế độ thông tin, báo cáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một quá trình phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.
 
Thủ tướng: “Không cho phép cấp dưới có quyền không báo cáo” - 2
Thủ tướng: "Việc các cơ quan có quan điểm khác nhau về một vấn đề là khó tránh khỏi".

Chuyển sang câu hỏi của đại biểu Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) về vấn đề ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức giảm sút, đạo đức xã hội xuống cấp, tệ nạn có chiều hướng tăng, Thủ tướng thừa nhận, tình trạng đại biểu nêu là một thực tế đang gây nhiều bức xúc, lo lắng trong nhân dân. Để khắc phục tình trạng này, đòi hỏi sự nỗ lực với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị và đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực quản lý, có ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân là một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện kiên quyết, kiên trì, đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong bộ máy nhà nước; xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm.

“Không có bất kỳ “vùng cấm” nào. Kiên quyết công khai hoá, minh bạch hoá trách nhiệm từng cơ quan, cá nhân trong bộ máy nhà nước, nhất là những vị trí nhạy cảm và hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tăng cường sự giám sát của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và xã hội đối với cán bộ, công chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Chống các biểu hiện “xuống cấp” trong đời sống, người đứng đầu Chính phủ nêu giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; giảm tệ nạn ma túy, mại dâm; nâng cao hiệu quả quản lý, đấu tranh chống các biểu hiện phi văn hóa, suy thoái đạo đức, lối sống, tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa thông tin đồi trụy, kích động bạo lực.

P.Thảo